Học sinh Hà Tĩnh đạt 4 giải tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia

GD&TĐ - Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2018-2019, Hà Tĩnh có 4 trong số 6 dự án dự thi đoạt giải.

Hà Tĩnh đạtu nhiều giải cao tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia.
Hà Tĩnh đạtu nhiều giải cao tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

2 giải Ba gồm: Dự án “Khảo sát một số chất có tính kháng khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa ở người của cây bùng bục” của tác giả Nguyễn Lê Ngọc Hà, lớp 11 Hóa, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Dự án “Cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật” của nhóm tác giả Hoàng Minh Phúc, Nguyễn Trung Kiên học sinh lớp 12A4 trường THPT Kỳ Anh; 2 giải khuyến khích gồm có Dự án “Nâng cao kỹ năng phòng chống hành vi self-harm (Tự hủy hoại bản thân) cho học sinh THPT tỉnh Hà Tĩnh” của nhóm tác giải Đặng Khánh Duy, lớp 11 Hóa và Hoàng Thị Linh Đan, lớp 11 Toán 1, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Nhóm tác giải đạt giải Ba.
 Nhóm tác giải đạt giải Ba.

Đặc biệt, Dự án “Một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Chứt, Bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh” của nhóm tác giả Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Ly Na, lớp 12A1, trường THPT Phúc Trạch cũng đạt giải cao trong kỳ thi.

VISEF là sân chơi lớn đã được Bộ GD&ĐT tổ chức năm thứ 7, làm tiền đề để học sinh tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) và các cuộc thi, hội chợ, triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ