Học sinh dân tộc nội trú giành giải thi KHKT cấp Quốc gia cho tỉnh Điện Biên

GD&TĐ - Trong Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2019 khu vực phía Bắc, đoàn dự thi của tỉnh Điện Biên đã giành một giải ba và một giải tư.

Học sinh dân tộc nội trú giành giải thi KHKT cấp Quốc gia cho tỉnh Điện Biên

Đã có 252 dự án thuộc 20 lĩnh vực của các đơn vị tham gia dự cuộc thi này, trong đó, cấp THPT có 198 dự án với 377 học sinh, cấp THCS có 54 dự án của 110 học sinh. 

Mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn song học sinh của tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực học tập, giành được nhiều giải cao tại các cuộc thi
Mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn song học sinh của tỉnh Điện Biên luôn nỗ lực học tập, giành được nhiều giải cao tại các cuộc thi 

Tại cuộc thi, Đoàn dự thi Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên có 6 dự án gồm các lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi, Kỹ thuật cơ khí và Hóa Sinh. Dự án “Nâng cao nhận thức, tình cảm của các bạn học sinh dân tộc thiểu số trường PTDTNT tỉnh Điện Biên qua việc tìm hiểu cuộc đời, vai trò lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ” của học sinh Phí Thị Thanh Huyền và Lò Minh Hoàng, trường DTNT Tỉnh đã xuất sắc giành giải ba trong cuộc thi. 

Các thành viên trong đoàn dự thi của tỉnh Điện Biên
 Các thành viên trong đoàn dự thi của tỉnh Điện Biên

Ngoài ra, Đoàn dự thi của tỉnh Điện Biên còn giành giải tư với dự án “Sử dựng chế phẩm vi sinh để làm giảm hàm lượng kim loại nặng trong rau ở Thành phố Điện Biên Phủ” của học sinh Đậu Xuân An và Nguyễn Thị Nga, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Những dự án trên xuất phát từ thực tiễn của đời sống, vừa thiết thực vừa hàm chứa hàm lượng khoa học cao, đảm bảo yêu cầu của một công trình khoa học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.