Học sinh 63 tỉnh thành trở lại trường học

Học sinh 63 tỉnh thành trở lại trường học

Trước đó, các tỉnh thành đều đã mở cửa trường học trở lại, nhưng chủ yếu là với học sinh THPT.

Đơn cử, Hà Nội, học sinh THPT, THCS bắt đầu đi học trở lại từ hôm nay (4/5), học sinh tiểu học, mầm non đi học trở lại từ ngày 11/5.

Tại TP Hồ Chí Minh, hôm nay chỉ có học sinh lớp 9 và lớp 12 trở lại trường học, cùng giáo viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, để bắt đầu chính thức học từ ngày mai (5/5). Với học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 sẽ đến trường từ 8/5 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; ngày 11/5, học sinh các lớp này bắt đầu đi học bình thường.

Bắc Kạn, học sinh bậc tiểu học, THCS, trẻ mầm non bắt đầu đi học vào hôm nay; học sinh bậc THPT tỉnh này đã đi học trở lại vào 27/4;

Tại Bắc Ninh, từ hôm nay, học sinh mầm non, tiểu học, lớp 6, lớp 7 đi học trở lại. Các khối lớp từ 8-12 của tỉnh này đã đến trường từ 27/4.

Hưng Yên, học sinh từ lớp 5 trở lên đã đi học trở lại từ 27/4; học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đi học trở lại từ hôm nay; trẻ em mầm non 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11/5…

Học sinh 63 tỉnh thành trở lại trường học ảnh 1
Học sinh Trường THPT Bình Minh, Hoài Đức, Hà Nội trở lại trường học sáng 4/5.

Như vậy, thời điểm này, học sinh các khối lớp đã đi học trở lại ở hầu hết các tỉnh thành.

Chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, các trường đều đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học; đặc biệt trang bị thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn...

Các trường đều có giải pháp để bảo đảm thực hiện giãn cách theo quy định, như chia lớp học để giảm sĩ số học sinh trên lớp; chia ca sáng chiều phù hợp với các khối lớp; thực hiện phối hợp giữa dạy học trực tiếp và dạy học qua internet, trên truyền hình…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.