Hệ thống HIMARS bị phá hủy ở hướng Avdeevka, 135 UAV rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hệ thống HIMARS của Ukraine ở hướng Avdeevka và bắn rơi 135 UAV trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/3. (Ảnh: Rybar)

Ngày 6/3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ đã gây thiệt hại về hỏa lực cho cụm nhân lực và khí tài quân sự của các Lữ đoàn cơ giới thứ 14, Lữ đoàn dù 25 và Lữ đoàn Jaeger thứ 68 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) gần Novosyolovka, Serebryanka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và Sverdlovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Ngoài ra, 3 đợt phản công do Lữ đoàn cơ giới 32 AFU, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Sinkovka (vùng Kharkov) và Terny (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 165 lính Ukraine, 1 xe tăng và 3 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình phản công, 3 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 1 khẩu pháo M198 do Mỹ sản xuất đã bị vô hiệu hóa.

Theo hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã có được các tuyến có lợi hơn dọc theo chiến tuyến và gây tổn thất cho các đơn vị của Lữ đoàn tấn công số 5, 92, các Lữ đoàn cơ giới 22, 28, 54 và Lữ đoàn súng trường cơ giới số 56 AFU gần Bogdanovka, Kleshcheyevka , Andreyevka, Zakotnoye và Pershe Travnya (DPR).

2 cuộc phản công của các Lữ đoàn cơ giới 31 và 33 AFU đã bị đẩy lùi gần Novomikhailovka và Pobega (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 260 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới, 1 pháo Msta-B và 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Ngoài ra, 3 kho đạn AFU đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/3, khu vực Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/3, khu vực Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Avdeevka, các đơn vị từ Lực lượng Tsentr có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn.

Tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các Lữ đoàn cơ giới 23, 42, 47, 53, 61, 92 AFU và Lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 59 gần Novopokrovskoye, Ocheretino, Novosyolovka Pervaya và Toretsk (DPR).

Ngoài ra, 3 cuộc tấn công của AFU đã bị đẩy lùi gần Leninskoye và Novgorodskoye.

9 cuộc phản công của Ukraine gần Berdichi, Tonenkoye, Pervomayskoye, Orlovka và Vodyanoye (DPR) cũng chịu chung số phận.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 460 quân Ukraine, 2 xe tăng (trong đó có 1 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất bị tổ lái xe tăng T-72B3 của Nga tiêu diệt ngay bằng phát súng đầu tiên), 1 hệ thống phòng không tự hành Buk, 4 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới.

Trong quá trình chiến đấu phản pháo, 1 pháo phản lực Msta-B, 2 pháo phản lực M119, 1 hệ thống HIMARS và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị vô hiệu hóa.

Trên hướng Nam Donetsk, các đơn vị của Nhóm Lực lượng Vostok đã cải thiện tình hình chiến thuật và gây tổn thất về nhân lực và khí tài của đối phương gần Mirnoye và Ugledar (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 210 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng, 3 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống phòng không Stela-10 và 1 kho đạn.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/3, khu vực Kherson. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 6/3, khu vực Kherson. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Dnepr của Nga đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 118, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 126 và Lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine số 23 gần Rabotino, Verbovoye (vùng Zaporozhye), Tokaryovka, Sadovoye (vùng Kherson) và Vyshetarasovka (vùng Dnepropetrovsk).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 30 binh sĩ Ukraine và 2 phương tiện cơ giới.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt máy bay, đạn dược và kho nhiên liệu hàng không tại sân bay Lozovatka (vùng Dnepropetrovsk) và sân bay Starokonstantinov (vùng Khmelnitsky), 1 kho đạn dược của nhóm tác chiến-chiến thuật Donetsk.

Nhân lực và khí tài quân sự Ukraine ở 113 khu vực bị Nga tấn công trong ngày.

Trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 9 quả đạn HIMARS và 1 quả bom dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất.

135 UAV Ukraine đã bị chặn gần Sladkoye, Pavlovka, Signalnoye, Verkhetoretskoye, Orlynskoye (DPR), Golikovo, Chernopopovka, Novodruzhesk (LPR), Mirnoye, Magedovo, Shevchenkovo và Novoye (vùng Zaporozhye).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 5/3, phía Nga mất thêm 1.250 quân, 21 xe tăng, 40 xe chiến đấu bọc thép, 50 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 58 UAV, 1 tên lửa hành trình, 1 tàu, 56 phương tiện chở nhiên liệu và 12 phương tiện đặc biệt.

Pháo binh Nga tác chiến trong đêm trên chiến trường.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ