5 trạm tác chiến điện tử, 3 chiến đấu cơ trúng hỏa lực, 639 UAV rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 5 trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD, 2 máy bay MiG-29, 1 máy bay Su-25 và bắn rơi 639 UAV Ukraine trong tuần.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 1/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 1/3. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt từ 24/2 đến 1/3.

Trong thời gian từ 24/2 đến 1/3 năm 2024, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành 23 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao, hệ thống tên lửa phóng loạt và UAV vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.

Đây là những nơi đang sản xuất máy UAV trinh sát và tấn công, kho vũ khí và nhiên liệu hàng không.

Các cuộc tấn công cũng nhằm vào các khu vực triển khai của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), những người theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài.

Tất cả các mục tiêu được giao đều đã hoàn thành.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị của Nhóm Lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc theo tiền tuyến và gây sát thương hỏa lực cho nhân lực và khí tài của đối phương gần Ivanovka, Peschanoye và Prikolotnoye (vùng Kharkov).

Ngoài ra, 30 cuộc phản công do các phân đội xung kích Lữ đoàn cơ giới 32, Lữ đoàn cơ động số 77, Lữ đoàn tấn công đường không số 95 và Lữ đoàn súng trường cơ giới số 57 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Sinkovka (vùng Kharkov) và Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 755 binh sĩ, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 18 xe cơ giới và 23 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã kiểm soát được các tuyến thuận lợi hơn và gây tổn thất cho các Lữ đoàn xung kích số 5 và 92, các Lữ đoàn cơ giới số 28, 72 và 93, các Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 107 và 241 của AFU gần Kleshcheyevka, Bogdanovka, Dyleyevka, Kurdyumovka , Andreyevka và Krasnoye (DPR).

18 cuộc phản công của AFU đã bị đẩy lùi gần Berestovoye, Krasnogorovka, Georgiyevka và Novomikhailovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 2.835 binh sĩ, 7 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép, 49 xe cơ giới cũng như 24 khẩu pháo dã chiến.

Theo hướng Avdeevka, nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã giải phóng Lastochkino, Severnoye và Petrovoskoye (DPR) và tiếp tục tiến về phía tây.

Phối hợp với hàng không và pháo binh, họ đã gây ra thiệt hại về hỏa lực cho các cụm nhân lực và trang thiết bị của các Lữ đoàn 23, 24, 53, 61 và 110, bộ binh cơ giới số 59 và các Lữ đoàn xung kích số 3, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 107 AFU gần Netaylovo, Ochertino, Mayorsk và Rozovka (DPR).

48 cuộc phản công của các đơn vị xung kích AFU đã bị đẩy lùi gần Novgorodskoye, Leninskoye, Tonenkoye, Orlovka và Pervomayskoye (DPR).

Theo hướng trên, AFU mất hơn 2.600 quân, 23 xe tăng (gồm xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất), 45 xe chiến đấu bọc thép, 83 xe cơ giới cũng như 26 khẩu pháo dã chiến.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 1/3, hướng Nam Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 1/3, hướng Nam Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện tình hình tiền tuyến và đẩy lùi 7 cuộc tấn công của các nhóm tấn công AFU gần Marfopol (vùng Zaporozhye), Novodonetskoye và Shevchenko (DPR).

Các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh Nga đã tấn công các đơn vị của các Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, cơ giới 72, 108, 121, 127 và 128 của AFU gần Vodyanoye, Ugledar, Urozhaynoe, Staromayorskoye và Rovnopol (DPR) và Lugovskoye (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 890 quân Ukraine, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 28 xe cơ giới và 8 khẩu pháo dã chiến.

Hướng tập kích tên lửa nhằm vào bán đảo Crimea ngày 1/3. (Ảnh: Rybar)

Hướng tập kích tên lửa nhằm vào bán đảo Crimea ngày 1/3. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, quân đội Nga đã kiểm soát được các phòng tuyến và vị trí thuận lợi hơn, đồng thời đẩy lùi 7 cuộc tấn công do các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn cơ giới 117 và 118 của AFU và Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine số 15 tiến hành gần Rabotino (vùng Zaporozhye).

Ngoài ra, hỏa lực Nga còn gây thiệt hại cho nhân lực và khí tài quân sự của các Lữ đoàn cơ giới số 28, 65 và 118, Lữ đoàn cơ động trên không số 44, Lữ đoàn tấn công miền núi số 128, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 121 của AFU gần Verbovoye, Primorye, Novopokrovka, Orekhov, Malaya Tokmachka và Nesteryanka (vùng Zaporozhye), Ilyinka (vùng Dnepropetrovsk), Tokarevka và Dudchany (vùng Kherson).

Các đơn vị thuộc nhóm Lực lượng Nga đã vô hiệu hóa một nhóm tấn công người Ukraine thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Thủy quân lục chiến số 73 trong nỗ lực đổ bộ gần Tendra Spit bằng xuồng cao tốc.

Kết quả của trận chiến ngắn trên, 4 tàu cao tốc cùng nhóm đổ bộ đã bị phá hủy và đánh chìm. Tổn thất của AFU lên tới 25 quân, 1 quân nhân bị bắt làm tù binh.

Ở hướng trên, tổn thất của AFU trong tuần lên tới hơn 290 quân, 3 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 34 xe cơ giới và 16 khẩu pháo dã chiến.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 1 radar P-18, 2 máy dò vô tuyến và bệ phóng của hệ thống S-300 SAM, phương tiện NASAMS do Na Uy sản xuất, cũng như 5 trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD trong tuần qua.

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu MiG-29, 1 máy bay tấn công mặt đất Su-25, 2 tên lửa hành trình Storm Shadow, 4 quả bom dẫn đường JDAM, 35 quả đạn HIMARS và 639 UAV Ukraine.

Trong khoảng thời gian từ 24/2 đến 1/3, 16 quân nhân Ukraine đã đầu hàng.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 29/2, phía Nga mất thêm 920 quân, 17 xe tăng, 30 xe chiến đấu bọc thép, 36 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 3 máy bay, 26 UAV, 54 phương tiện chở nhiên liệu và 10 phương tiện đặc biệt.

Xe tăng Nga bị FPV drone tấn công liên tiếp vẫn trụ vững, tham gia trận đánh tại Krasnogorovka, Donetsk.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ