Hàng trăm người lao xuống hồ nước bắt cá cầu may ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Sau tiếng trống khai hội, hàng trăm người dân ở Tuyên Quang lao xuống hồ nước rộng lớn để bắt cá cầu may.

Người dân hồ hởi xuống hồ tham gia bắt cá.
Người dân hồ hởi xuống hồ tham gia bắt cá.

Ngày 19/2, (tức ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), UBND xã Năng Khả, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tổ chức Lễ hội Lồng tông (tên khác là Lồng tồng) và Hội thi bắt cá bằng tay năm 2024.

Lễ Hội Lồng tông là hoạt động thường niên được xã Năng Khả tổ chức vào dịp đầu xuân để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, bản làng bình yên, no ấm.

Nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Lồng tông - Hội thi Bắt cá bằng tay cũng được tổ chức và đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Tại hội thi, chính quyền địa phương thả các loại cá rô phi, cá trắm, cá chép và cá trôi với cân nặng từ 0,5 đến 5 kg/con vào ao rộng (hồ) 2.000m2 với độ sâu 50cm.

Quy định đặt ra là người dân phải bắt cá bằng tay mà không dùng bất cứ loại vật dụng nào.

Sau trống lệnh khai mạc, người hào hứng lội xuống đầm dùng tay không để tìm kiếm vận may cho năm mới.

Trò chơi bắt cá bằng tay bắt nguồn từ hội bắt cá ruộng xa xưa của bà con trong vùng. Trước đây, đồng bào dân tộc Tày chỉ trồng một vụ lúa, vụ sau đắp bờ, lấy nước để nuôi cá. Khi chuẩn bị cho vụ lúa mới, cả làng ra ruộng bắt cá.

Ông Bàn Văn Khé, Chủ tịch UBND xã Năng Khả cho biết: Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai bắt được nhiều cá hoặc bắt được con cá to sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt năm ấy.

Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc dân gian độc đáo, không những nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn mang tư tưởng khuyến nông khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp nông thôn.

Việc tổ chức hội thi bắt cá nhằm thúc đẩy người dân hăng say lao động, sản xuất, khuyến khích phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với đó, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, thu hút du khách đến thăm quan, trải nghiệm.

Ngoài ra, đây cũng là một trong các hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông tham gia Chương trình trải nghiệm tuyên truyền, thực hành chữa cháy và thoát hiểm, thoát nạn.

Giáo dục kỹ năng sống - bài học về hành trang cuộc sống

GD&TĐ - Từ việc lồng ghép kỹ năng sống trong môn học đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngành Giáo dục Ninh Bình đang đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, giúp học sinh hình thành thói quen ứng xử, sống tự tin và có trách nhiệm.