Chiều 22/10, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 12 (Fengshen) tại khu vực “rốn lũ” đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).
Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Huỳnh Anh Vũ – Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho hay, hệ thống thoát nước ở khu vực gần kênh Phú Lộc và trục thoát ra biển hiện bị bồi lấp bởi bùn đất, rác thải và cây cối, gây cản trở dòng chảy. Một số đoạn kênh vẫn còn dạng đất, hẹp và xuống cấp; nhiều vị trí cống hộp dưới các tuyến đường lớn, nhỏ bị nghẽn, khiến nước dâng rất nhanh khi có mưa lớn.
Theo thống kê, khu vực "rốn lũ" đường Mẹ Suốt có khoảng 710 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập sâu. Phường Hòa Khánh đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể, trong đó bố trí khu di dời dân đến Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), cách khu dân cư đường Mẹ Suốt khoảng 100m.

Công tác chuẩn bị về lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân được hoàn tất. Lực lượng ứng trực tại phường Hòa Khánh gồm 20 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường, 100 cán bộ, chiến sĩ Công an và khoảng 300 lực lượng an ninh cơ sở, túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân.
Ngoài ra, phường phối hợp với 10 đơn vị quân đội đóng trên địa bàn (khoảng 200 quân nhân) sẵn sàng tham gia sơ tán, cứu hộ khi mưa lớn kéo dài hoặc lũ bất ngờ. Đặc biệt, Tiểu đoàn Đặc công 409 (Quân khu 5) đã huy động 50 đặc công “người nhái” trực tiếp tham gia ứng cứu khi cần thiết.
Tại buổi kiểm tra, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, theo chỉ đạo của Trung ương, các địa phương phải rà soát, kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại tất cả xã, phường, đặc biệt là những nơi miền núi, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

“Phải kiên quyết tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác rời khỏi khu vực rủi ro cần thực hiện trước, nhưng nếu có trường hợp không chấp hành, các lực lượng phải kiên quyết cưỡng chế di dời, vì tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, ông Quang nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chủ đầu tư hồ thủy lợi, công trình thủy điện để điều tiết, xả lũ khoa học, hợp lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ gây ngập sâu vùng hạ du.
Ông Lê Ngọc Quang cũng lưu ý: "Đợt mưa này có thể kéo dài nhiều ngày, lượng mưa cảnh báo lớn có thể khiến nhiều khu vực đô thị ngập sâu tương tự năm 2022. Vì vậy, các địa phương phải thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ tài sản, nhất là ô tô, xe máy. Như trận ngập ở Thái Nguyên và một số tỉnh phía Bắc vừa qua, hàng nghìn ô tô bị nước cuốn trôi như thuyền. Đây là bài học cảnh báo để người dân Đà Nẵng không chủ quan".
Đồng thời lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các lực lượng tại cơ sở theo dõi sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu và triển khai biện pháp phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.