Hàn Quốc: Phụ huynh phản đối việc học sinh mắc Covid-19 không được thi

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây cho biết, học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 không được phép tham gia thi giữa kỳ trực tiếp và không có kỳ thi trực tuyến.

Một trường phổ thông Hàn Quốc tổ chức thi giữa kỳ vào ngày 24/3.
Một trường phổ thông Hàn Quốc tổ chức thi giữa kỳ vào ngày 24/3.

Thay vào đó, các trường cho điểm học sinh nghỉ dựa trên hồ sơ điểm số trước đây, quy đổi điểm tùy theo mức độ bài thi và phân bố điểm thi.

Thông báo trên đã vấp phải sự phản đối từ phía học sinh, phụ huynh học sinh. Hơn 13.000 người đã ký đơn kiến nghị đệ trình lên Văn phòng Tổng thống thông qua trang web của Nhà Xanh yêu cầu cho phép học sinh nhiễm Covid-19 được làm bài kiểm tra.

“Học sinh nhiễm Covid-19 không thể tham gia các kỳ thi nhưng học bạ trung học có ý nghĩa rất quan trọng. Một số em có thể phải hoãn nhập học sớm đại học vì thiếu điểm thi. Dù các trường tự cho điểm học sinh nghỉ vì Covid-19, kết quả này có thể khiến các em nhận điểm thấp hơn thực tế”, bản kiến nghị viết.

Ông Lee Ji-hyun, Bộ phận Đánh giá và Học tập thuộc Bộ Giáo dục, cho biết: Nhiều học sinh lo lắng cách tính điểm này khiến các em mất cơ hội đạt thành tích tốt hơn. Chúng tôi quyết định duy trì biện pháp hiện tại cho các kỳ thi giữa kỳ sau khi đã thảo luận với văn phòng giáo dục các địa phương và các trường.

Hàn Quốc đã khai giảng năm học mới từ đầu tháng 3/2022 theo hình thức trực tiếp. Thời gian qua, các trường phổ thông đã ghi nhận tỷ lệ học sinh nhiễm Covid-19 tăng cao. Nhiều trường đã chuyển sang dạy trực tuyến.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ