Hàn Quốc: Làn sóng Omicron tăng khi bắt đầu năm học mới

GD&TĐ - Ngày 23/3, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo gần 380.000 trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông trên cả nước mắc Covid-19 từ ngày 15 - 21/3.

Nhiều học sinh Hàn Quốc nghỉ học vì mắc Covid-19.
Nhiều học sinh Hàn Quốc nghỉ học vì mắc Covid-19.

Tổng cộng 1,05 triệu học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi năm học mới bắt đầu từ tháng 3.

Bất chấp biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng, các trường phổ thông tại Hàn Quốc vẫn duy trì dạy học trực tiếp.

Ước tính, đến ngày 21/3, khoảng 18.000 trường học, chiếm 89,5% trường học trên toàn quốc, tổ chức dạy học trực tiếp. Khoảng 2.000 trường học kết hợp trực tiếp lẫn trực tuyến, trong khi chỉ 119 trường dạy học trực tuyến.

Em Choi Seong-ho, học sinh một trường THCS ở phía Bắc thủ đô Seoul, cho biết: “Cháu luôn cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng một số bạn học trong lớp đã mắc Covid-19 hoặc có người thân mắc Covid-19. Nhưng thay vì nghỉ học, các bạn vẫn đến lớp và có thể lan truyền virus. Nhiều bạn có thể giấu tình trạng bệnh vì không muốn mọi người chú ý”.

Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quy định học sinh sống chung nhà với người mắc Covid-19 có thể học trực tiếp bất kể tình trạng tiêm chủng. Nhiều trường khuyến khích những học sinh này xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm PCR trước khi đến lớp hoặc tạm dừng học trực tiếp. Tuy nhiên, do đây chỉ là khuyến cáo từ các trường nên không thể ngăn học sinh, có nguy cơ nhiễm bệnh, đi học.

Khi số lượng ca nhiễm Covid-19 trong trường học tăng cao, trách nhiệm đặt nặng lên vai của giáo viên khiến nhiều người cảm thấy căng thẳng, áp lực. Trong tuần qua, ước tính hơn 32.000 giáo viên phổ thông mắc Covid-19.

Một giáo viên giấu tên làm việc tại trường trung học phía Nam thủ đô Seoul bày tỏ: “Khối lượng công việc của chúng tôi hiện quá nhiều. Tôi vừa phải đứng lớp thay đồng nghiệp, vừa kiêm nhiệm việc kiểm soát dịch trong lớp học. Tôi cũng phải rà soát lịch sử dịch tễ của học sinh trong trường hợp các em là F0, F1”.

Theo giáo viên này, không chỉ giáo viên, nhân viên nhà ăn, nhân viên vệ sinh hay trợ giảng tại các trường đều nhiễm bệnh. Điều này khiến các trường không thể tổ chức dạy học theo trạng thái bình thường mới.

Chị Kim Mi-kyeong, 40 tuổi, bày tỏ: “Tôi hiểu rằng các trường không có quyền lựa chọn nhưng khi trường chuyển sang dạy trực tuyến, phụ huynh chúng tôi rất khó xoay xở. Tôi có thể làm việc tại nhà nhưng nhiều cha mẹ khác không có may mắn đó. Chúng tôi vốn không được chuẩn bị cho tình huống này”.

Một số phụ huynh khác chỉ trích quyết định mở cửa trường học của Bộ Giáo dục khiến số lượng học sinh và gia đình nhiễm Covid-19 tăng. Họ bày tỏ hy vọng các trường có thể chuyển sang học trực tuyến.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc và các cơ quan quản lý giáo dục địa phương vẫn giữ vững quan điểm mở cửa trường học.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc, Yoo Eun-hye, nhấn mạnh: Quy định tổ chức dạy học trực tiếp sẽ không thay đổi. So với các văn phòng, cơ quan khác, trường học đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Từ ngày 18/4, học sinh Hàn Quốc sẽ tự xét nghiệm nhanh ít nhất một lần hàng tuần. Bộ kit xét nghiệm do các trường mua dựa trên ngân sách riêng và cấp miễn phí cho học sinh. Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul khuyến cáo nếu tình hình dịch nghiêm trọng hơn, học sinh sẽ phải xét nghiệm hai tuần một lần.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ