Hàn Quốc: Nghiêm ngặt phòng dịch trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia

GD&TĐ - Ngày 18/11, hàng trăm nghìn thí sinh Hàn Quốc tham dự Kỳ thi Đánh giá Năng lực Đại học quốc gia, còn gọi là Suneung hay CSAT.

Học sinh Hàn Quốc “nín thở” trước kỳ thi đại học.
Học sinh Hàn Quốc “nín thở” trước kỳ thi đại học.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp nước này tổ chức thi tuyển sinh đại học trong bối cảnh dịch Covid-19.

CSAT 2021 được tổ chức trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong tại Hàn Quốc gia tăng, đặc biệt tại khu vực Seoul, Incheon và Gyeonggi. Chính phủ Hàn Quốc đã áp lệnh hạn chế khẩn cấp trong thời gian qua để phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Năm 2020, kỳ thi đã bị hoãn hai tuần do số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 tăng đột biến. Tuy nhiên, năm nay, Bộ Giáo dục quyết tâm tổ chức kỳ thi theo lịch trình dự kiến và tăng cường nguồn nhân lực, biện pháp nghiêm ngặt.

Trước điểm thi, người thân của thí sinh không được tụ tập, tập trung đông. Trong phòng thi, thí sinh, cán bộ coi thi phải đeo khẩu trang. Thí sinh không được sử dụng nhà ăn, không tập trung tại sảnh chờ, hành lang để hạn chế tiếp xúc.

Chính phủ Hàn Quốc đã điều động hơn 10 nghìn cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh trong những ngày diễn ra kì thi quan trọng. Ước tính, kỳ thi CSAT được tổ chức tại gần 1.400 địa điểm ở 86 huyện, thị xã trên toàn quốc.

Bộ Giáo dục thông báo đã chuẩn bị 383 giường bệnh tại 31 bệnh viện và trung tâm điều trị Covid-19 trên toàn quốc cho những thí sinh nhiễm Covid-19. Trong số đó, 219 giường bệnh nằm ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, điểm nóng Covid-19 trên cả nước.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh, cán bộ trông coi kỳ thi có triệu chứng sốt, đau họng hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 phải làm xét nghiệm PCR và cách ly tại phòng cách ly ngay trong địa điểm tổ chức kỳ thi.

Tính đến ngày 16/11, 66 thí sinh dự thi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, cao hơn số người nhiễm năm ngoái (41 người). Các em sẽ làm bài kiểm tra tại bệnh viện hoặc trung tâm điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. 12 thí sinh đang cách ly sẽ làm bài kiểm tra tại địa điểm riêng.

Trước đó, từ ngày 11/11, một tuần trước khi diễn ra CSAT, gần 2.400 trường trung học trên toàn quốc tạm dừng dạy học trực tiếp, chuyển sang học từ xa nhằm bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho các thí sinh, giám thị và nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi. Đồng thời, Bộ Giáo dục yêu cầu các trường được sử dụng làm điểm thi phải khử trùng, kiểm tra hệ thống thông gió, bồn rửa tay đảm bảo quy định phòng, chống dịch trước kỳ thi.

Hàng năm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấm đường xung quanh các điểm thi để hạn chế ách tắc giao thông; cấm máy bay, phương tiện giao thông công cộng hoạt động để giảm thiểu tiếng ồn.

Kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Hàn Quốc được tổ chức trong bối cảnh biến thể Delta bùng phát, lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới. Một số quốc gia như Mỹ, Anh, đã huỷ bỏ các kỳ thi tương tự nhằm bảo đảm an toàn sức khoẻ cho học sinh, giáo viên.

CSAT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với học sinh cuối cấp tại Hàn Quốc. Kỳ thi thường được so sánh với kỳ thi gaokao tại Trung Quốc, gồm các môn thi Tiếng Hàn, Toán học, Tiếng Anh, Lịch sử và Khoa học Xã hội. CSAT được tổ chức vào giữa tháng 11 hàng năm, kéo dài 9 tiếng.

Tuy nhiên, CSAT đã tạo nên áp lực lớn cho học sinh phổ thông Hàn Quốc. Học sinh phải học thêm từ rất sớm, thậm chí học đến 2 - 3 giờ sáng trong những năm phổ thông để chuẩn bị tốt nhất cho CSAT. Vì chỉ hoàn thành tốt kỳ thi này, các em mới có cơ hội trúng tuyển những trường đại học tốp đầu và có tương lai tươi sáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ