Hồng Kông mở trường y công nghệ sinh học

GD&TĐ - Hồng Kông, Trung Quốc, thành lập trường y thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, trong đó, chú trọng vào công nghệ sinh học và nghiên cứu.

Trường y mới chú trọng vào công nghệ sinh học.
Trường y mới chú trọng vào công nghệ sinh học.

Là trường y thứ 3 tại Hồng Kông, cơ sở mới sẽ không đào tạo theo hướng truyền thống mà bổ sung khía cạnh đổi mới cho ngành chăm sóc sức khỏe, đồng thời, tăng nguồn cung bác sĩ. Khoảng 20% chỉ tiêu sẽ dành cho sinh viên nước ngoài, dự kiến phần lớn đến từ Trung Quốc đại lục.

Bà Nancy Ip Yuk-yu, Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, cho biết: “Trường y khoa tiên tiến sẽ kết hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và y học lâm sàng để đào tạo thế hệ bác sĩ mới nắm bắt công nghệ. Trọng tâm học sẽ là nền tảng về công nghệ sinh học”.

Ngôi trường mới sẽ nằm gần trung tâm công nghệ Thâm Quyến và được kỳ vọng thúc đẩy đối tác và hợp tác với các khu vực khác.

Trong khi các ngành công nghệ cao mang tính cạnh tranh toàn cầu, công nghệ sinh học, khoa học sự sống và phát triển dược phẩm mang lại cơ hội hợp tác cho Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Mỹ trong các vấn đề y tế công cộng. Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ và quốc gia khác gần đây đã tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư và lão hóa.

Khóa tuyển sinh đầu tiên của trường sẽ bắt đầu từ năm học 2028 – 2029, với chỉ tiêu là 50 người.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều cha mẹ đang “đi sau một bước” trong chính thế giới của con mình. Ảnh: INT.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ quá phụ thuộc AI?

GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo đang bước vào đời sống của thanh thiếu niên nhanh hơn bao giờ hết. Khi khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ ngày càng lớn, câu hỏi đặt ra không phải là có nên cấm trẻ dùng AI hay không, mà là làm thế nào để cha mẹ không đánh mất kết nối với con trong chính thế giới số mà các em đang sống.