Hãi hùng những thí nghiệm tàn bạo nhất thế giới

Không ít nhà khoa học đã tiến hành một số thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể người gây hậu quả nghiêm trọng.

Hãi hùng những thí nghiệm tàn bạo nhất thế giới

Nghiên cứu sulfonamide

Hai hung nhung thi nghiem tan bao nhat the gioi - Anh 1

Trong Chiến tranh thế giới 2, các nhà khoa học của Đức Quốc xã đã thực hiện một thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể người. Theo đó, những bác sĩ "ác quỷ" này đã thử nghiệm cách điều trị kháng khuẩn các thương tích chiến tranh bằng cách giả lập những vết thương chiến trận ở các tù nhân.

Cụ thể, các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu "tử thần" này đã tiến hành cắt khoét hoặc bắn đạn vào tay, chân tù nhân, dùng các mảnh thủy tinh vỡ cọ vào vết thương của họ sao cho giống những vết thương của binh sĩ gặp phải trên chiến trường. Sau đó, các nhà khoa học dùng các vi khuẩn làm nhiễm trùng các vết thương trên rồi tìm cách thức chữa trị.

Thí nghiệm Operation Midnight Climax

Hai hung nhung thi nghiem tan bao nhat the gioi - Anh 2

Vào những năm 1960, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã triển khai Chiến dịch cực khoái lúc nửa đêm (Operation Midnight Climax). Theo đó, tại các nhà mật của CIA ở California và New York, CIA đã tiến hành các thí nghiệm quan sát tác động của chất ma túy LSD đối với khách mua dâm bị gái điếm dụ đến đó.

Hậu quả là nhiều nam giới không chỉ sử dụng đồ uống có pha LSD mà thỉnh thoảng còn có cả “huyết thanh khai khẩu” và các chất hướng thần khác.

Nhân viên của CIA cẩn thận ghi nhận tác động của các chế phẩm bằng cách quan sát người bị thí nghiệm từ căn phòng bên qua kính quan sát một chiều. Operation Midnight Climax hoạt động cho đến năm 1966 khi nhà mật cuối cùng của CIA đóng cửa tại New York.

Tiêm nhiễm các tế bào ung thư

Hai hung nhung thi nghiem tan bao nhat the gioi - Anh 3

Vào năm 1931, bác sĩ người Mỹ Cornelius Rhoads đồng thời là nhà nghiên cứu về bệnh ung thư đã thực hiện một thí nghiệm kinh hoàng trên cơ thể người.

Theo đó, bác sĩ Rhoads đã tiêm nhiễm các tế bào ung thư cho các bệnh nhân người Puerto Rico trong một nỗ lực nhằm hủy hoại đất nước này.

Hậu quả là 13 bệnh nhân tử vong sau khi tham gia thí nghiệm hãi hùng trên. Mặc dù sau đó bác sĩ Rhoads bị bắt nhưng sau đó nhà khoa học này vẫn giành giải thưởng của Hiệp hội ung thư Mỹ năm 1955.

Theo Kiến Thức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ