Sáng 6/5, tại TPHCM đã diễn ra Diễn đàn và Triển lãm quốc tế đô thị thông minh Châu Á 2026 (Smart City Asia) lần thứ 5 năm 2026. Sự kiện do Viện sáng tạo và Chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Hội Tin học TPHCM, Hội Thiết bị giáo dục Việt Nam và các đơn vị tổ chức.
Với hơn 500 gian hàng của các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, Smart City Asia 2026 tập trung vào giới thiệu các giải pháp công nghệ, ứng dụng số trong phát triển đô thị thông minh. Cùng với đó, triển lãm còn giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục STEM trong nhà trường.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Xuân Định Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Smart City Asia là hoạt động thường niên được tổ chức trong nhiều năm qua với mục tiêu thúc đẩy các quan hệ hợp tác công - tư trong triển khai các dự án thành phố thông minh.
Các giải pháp được giới thiệu nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, các thành phố lớn cần mạnh dạn cho phép thử nghiệm các công nghệ mới như xe tự hành, thanh toán không chạm trong giao thông công cộng, AI trong chẩn đoán y tế, drone giao hàng trong đô thị, hay mô hình quản lý năng lượng thông minh trong các khu đô thị mới. “Các cơ chế thử nghiệm sẽ giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đổi mới sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống”, ông Định nói.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các nhà khoa học, doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới, thử nghiệm các công nghệ chiến lược để thành phố kết nối các ý tưởng sáng tạo, các giải pháp công nghệ tiên tiến giúp chuyển giao, hợp tác đầu tư nhằm phát triển hạ tầng số.
Tại triển lãm, nhiều công nghệ số trong lĩnh vực giáo dục nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Anh Nguyễn Tuấn Cường, đại diện Sao Mai Education giới thiệu mô hình lớp học thông minh, ứng dụng AI giúp tăng trải nghiệm, tương tác giữa giáo viên và học sinh trong giờ học.
Lớp học được bố trí màn hình tương tác trên bảng, màn hình trên bục giảng và học sinh được trang bị máy tính bảng phục vụ học tập. Các thiết bị điện tử này kết nối với nhau bằng giao tiếp không dây.
“Điểm đặc biệt là màn hình tương tác giúp giáo viên có thể viết ghi chú, vẽ, trình chiếu video, ảnh… giúp tiết học trực quan, sinh động hơn. Giáo viên cũng có thể tương tác với từng em học sinh qua máy tính bảng trên bàn các em, chia sẻ bài giảng, giao bài tập. Điều này giúp tiết học trở nên lý thú, tăng tính chủ động của học sinh”, anh Cường nói.
Diễn đàn, triển lãm quốc tế đô thị thông minh Châu Á diễn ra đến hết ngày 8/6.