Xử lý gần 44.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 4 tháng đầu năm 2026

GD&TĐ - Ngày 8/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị giao ban với bộ, ngành, địa phương đánh giá kết quả 4 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 4 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 43.970 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 31,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 6.255 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 34.715 vụ gian lận thương mại và gian lận thuế; 3.000 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các lực lượng chức năng đã thu nộp ngân sách Nhà nước 6.552,729 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.464 vụ với 2.277 đối tượng. Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, việc xác định đối tượng vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok còn nhiều khó khăn...

Bên cạnh đó, chế tài xử phạt ở một số lĩnh vực còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đấu tranh còn thiếu. Việc vận chuyển, bảo quản, lấy mẫu và giám định tang vật là các mặt hàng đặc thù như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả các đường dây nóng.

Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo 389 các cấp, hoàn thiện quy chế phối hợp, tham mưu sửa đổi các quy định liên quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ