Thứ trưởng Bộ Y tế thăm bé 2 tuổi bị bạo hành, đề xuất ‘báo động đỏ’

GD&TĐ - Thăm bé 2 tuổi bị bạo hành tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề xuất mô hình "phân nhóm nguy cơ" để bảo vệ trẻ em từ sớm.

Em bé đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).
Em bé đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

Ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) về tình hình điều trị cho bệnh nhi N.G.K. (SN 2024). Bé K. là nạn nhân trong vụ bạo hành nghiêm trọng tại xã Hòa Hiệp bởi chính mẹ ruột và người tình.

Ông Ngô Ngọc Quang Minh – Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết, bé K. nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng với chỉ số chấn thương là 9 điểm. Các tổn thương bao gồm: Chấn thương gan, lách (độ 2), thận (độ 1) và đặc biệt là tụy (độ 3), dập rách phổi hai bên, nguy cơ nhiễm trùng cao, gãy cũ xương cánh tay trái và gãy cẳng tay phải.

z7803627926601-8a1489a6f29f9b90000e50a7cbc57c0c.jpg
Những vết thương bé K. bị mẹ và người tình bạo hành.

“Hiện, bé đang được điều trị tích cực bằng phác đồ phối hợp kháng sinh để dự phòng nhiễm khuẩn. Mọi chi phí điều trị và sinh hoạt hiện được phía bệnh viện chi trả hoàn toàn”, ông Minh cho hay.

Hoàn cảnh của bé K. hết sức ngặt nghèo khi người thân (bà nội, ngoại, dì) đều từ chối nhận nuôi, trong khi mẹ ruột đang mang thai. Trước mắt, UBND xã Hòa Hiệp đang làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội TPHCM chăm sóc bé trong 3 tháng sau xuất viện, trước khi chuyển về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh bạo hành trẻ em là một dạng "tội phạm ẩn" rất khó phát hiện. Ông cho rằng nếu để sự việc xảy ra rồi mới can thiệp thì công tác bảo vệ trẻ em coi như đã thất bại.

OĐể ngăn chặn tận gốc, Thứ trưởng đề xuất Việt Nam cần học hỏi mô hình quốc tế và nhân rộng cơ chế của ngành y tế, cụ thể:

Phân nhóm nguy cơ: Phân loại trẻ em theo các mức độ nguy cơ bị bạo hành (từ thấp đến cực cao).

z7803586601449-f53c531e038f816f0b88163751ae3650.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cơ chế "Báo động đỏ": Khi trẻ rơi vào nhóm nguy cơ cao, chính quyền địa phương phải kích hoạt giám sát liên tục, thăm hỏi thường xuyên để răn đe đối tượng có ý định bạo hành.

Nhân rộng mô hình "Một cửa": Bộ Y tế sẽ làm việc với Cục Bà mẹ và Trẻ em để xem xét nhân rộng mô hình hỗ trợ nạn nhân của Sở Y tế TPHCM ra cả nước.

“Trong công tác bảo vệ trẻ em, nếu để xảy ra bạo hành rồi mới can thiệp thì coi như đã thất bại. Đồng thời, bảo vệ trẻ em không phải việc của riêng ngành Y tế mà cần sự phối hợp liên ngành chặt chẽ để bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn làm việc với Vụ Giáo dục đại học.

Đổi mới tư duy trong quản lý giáo dục đại học

GD&TĐ - Chiều 6/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn làm việc với Vụ Giáo dục Đại học về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2026 và định hướng đổi mới quản lý giáo dục đại học trong thời gian tới.