Hà Tĩnh: 85 dự án sáng tạo khoa học kỹ thuật được trao giải

GD&TĐ - Sáng 10/1, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức tổng kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao giải Nhất cho các thí sinh
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao giải Nhất cho các thí sinh

Tham dự cuộc thi có 144 sản phẩm, tổng số đạt giải 85 sản phẩm. Các sản phẩm chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực khoa học xã hội - hành vi; máy tính; kỹ thuật điện - cơ khí; sinh học - môi trường.

Việc thẩm định và chấm giải được tiến hành theo 2 bước. Bước 1, các sản phẩm được gửi bằng bản mềm và được chấm đánh giá, xếp loại trên hệ thống trường học kết nối. Bước 2, Ban Giám khảo trực tiếp lắng nghe các thí sinh dự thi trình bày, báo cáo dự án và trả lời các câu hỏi, tình huống của giám khảo đặt ra. Kết quả, có 70/136 dự án được công nhận, chất lượng sản phẩm khá đồng đều.

Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 8 dự án giải Nhất tham gia Cuộc thi Khoa học -  kỹ thuật cấp quốc gia thời gian tới; trao 17 giải Nhì; 26 giải Ba; 34 giải Tư cho các dự án.

Cuộc thi là dịp khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học - kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

Một trong dự án đạt giải Nhất, thuộc về các bạn trường THPT Phúc Trạch, huyện Hương Khê về dự án "Giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa của dân tộc Chứt, bản rào Tre".
 Một trong dự án đạt giải Nhất, thuộc về các bạn trường THPT Phúc Trạch, huyện Hương Khê về dự án "Giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa của dân tộc Chứt, bản rào Tre".
Nhóm tác giả đạt giải Nhất
Nhóm tác giả đạt giải Nhất
Phong phú về sản phẩm
Phong phú về sản phẩm 
Nhóm tác giả đạt giải Nhì
 Nhóm tác giả đạt giải Nhì
Nhóm tác giả đạt giải Ba
 Nhóm tác giả đạt giải Ba
Nhóm tác giả đạt giải Tư
 Nhóm tác giả đạt giải Tư

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.