Thủ tướng Netanyahu: Israel có thể trở thành mục tiêu tấn công trước thềm bầu cử

GD&TĐ - Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới đây cảnh báo, kẻ thù của Israel có thể đang chuẩn bị tấn công nước này trước cuộc bầu cử ngày 27/10.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm căn cứ không quân Tel Nof, ngày 29/9/2026.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm căn cứ không quân Tel Nof, ngày 29/9/2026.

“Chúng tôi có những dấu hiệu cho thấy trước thềm bầu cử, kẻ thù sẽ cố gắng tấn công Israel”, Thủ tướng Netanyahu nói trong một video được ghi lại trong chuyến thăm căn cứ không quân Tel Nof hôm 29/9.

Tuy nhiên, ông không nêu tên kẻ thù, cũng như không cung cấp chi tiết về những dấu hiệu đó là gì.

“Vậy nên từ đây, từ căn cứ không quân, từ tầm ảnh hưởng rộng lớn của Israel, tôi gửi đến các người một thông điệp: Đừng có gây sự với chúng tôi - không phải bây giờ, và cũng không bao giờ.

Tầm ảnh hưởng rộng lớn của chúng tôi sẽ vươn tới các người ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào”, Thủ tướng Israel cảnh báo.

Ông Netanyahu đã biến an ninh quốc gia thành chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của mình, tự giới thiệu mình là nhà lãnh đạo có vị thế tốt nhất để đối đầu với các đối thủ khu vực của Israel.

Ông Netanyahu đã quay trở lại chiến lược tranh cử quen thuộc là nhấn mạnh thành tích của mình trong lĩnh vực an ninh, bất chấp những thiệt hại chính trị do vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 gây ra.

Thời điểm đưa ra cảnh báo đã làm dấy lên những cáo buộc, Thủ tướng Netanyahu đang lợi dụng nỗi sợ hãi về một cuộc tấn công khác như một công cụ chính trị.

Đảng Yashar của Gadi Eisenkot cho biết, nếu lời cảnh báo của ông Netanyahu là thật, ông nên lập tức thông báo cho lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid, “để đảm bảo đó thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng, chứ không phải là một thủ đoạn chính trị, nhằm gây tổn hại đến cuộc bầu cử”.

Những lời chỉ trích này càng làm gia tăng nhận định trong giới đối lập, việc ông Netanyahu liên tục nhấn mạnh các mối đe dọa từ bên ngoài chỉ là hành động gieo rắc nỗi sợ hãi, khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu.

Lời cảnh báo mới nhất được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Thủ tướng Netanyahu sử dụng bài phát biểu ngày 24/9, trước Đại hội đồng LHQ để báo hiệu cuộc đối đầu giữa Israel và Iran còn lâu mới kết thúc.

Ông Netanyahu đã bảo vệ các cuộc tấn công của Israel vào Iran, và nói việc phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran là cần thiết.

Ông cũng không chỉ dừng lại ở chiến dịch quân sự trước mắt, mà còn tuyên bố Chính phủ Iran cuối cùng sẽ sụp đổ.

Tóm lại, các bài phát biểu tranh cử và lời cảnh báo mới nhất của Thủ tướng Netanyahu đều đặt cuộc đối đầu chưa được giải quyết với Iran và nguy cơ các cuộc tấn công mới làm trọng tâm thông điệp an ninh của ông, chỉ chưa đầy 1 tháng trước cuộc bầu cử.

Rõ ràng, nhà lãnh đạo Israel đang sử dụng nỗi sợ hãi từ Cộng hòa Hồi giáo Iran làm động lực chính cho chiến dịch tranh cử của mình.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ