Các cuộc đụng độ dữ dội đã được báo cáo xảy ra tại tỉnh Sistan và Baluchestan của Iran, giữa lực lượng chính phủ và các đơn vị thuộc tổ chức dân tộc chủ nghĩa Sunni Baloch, Mặt trận Chiến binh Nhân dân (PFF/JMM), khu vực giao tranh chính nằm gần thành phố Iranshahr.
Theo nguồn tin thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), lần đầu tiên Bộ chỉ huy Iran đã triển khai vũ khí hiện đại nhất để tiêu diệt các nhóm phiến quân cố thủ.
Trong một chiến dịch truy quét ban đêm tại khu phố Gharibabad ở Iranshahr, trực thăng tấn công Mi-28NE Night Hunter mới được Iran mua từ Nga đã chính thức tham chiến.
Các trực thăng này được cho là đã tấn công các vị trí của quân ly khai, hỗ trợ lực lượng mặt đất và đội hình tấn công của IRGC.
Ngoài trực thăng vũ trang thì xe tăng, máy bay không người lái và súng phóng lựu chống tăng cầm tay cũng được triển khai trong khu vực tác chiến.
Mặt trận Chiến binh Nhân dân được thành lập vào cuối năm 2025, như một liên minh lớn gồm nhiều nhóm vũ trang Baloch cực đoan (bao gồm cả Jaish al-Adl, một tổ chức bị nhiều quốc gia xếp vào danh sách khủng bố), đã tăng cường đáng kể các hoạt động phá hoại trong những tháng gần đây.
Mới nhất, các phần tử cực đoan đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các đội tuần tra quân sự trên đường cao tốc Bazman - Iranshahr. Chiến dịch trả đũa quy mô lớn của IRGC nhằm mục đích loại bỏ hoàn toàn những tay súng đã xâm nhập vào bên trong thành phố.
Việc trực thăng Mi-28NE tham chiến lần đầu tiên tại Sistan và Baluchestan đã xác nhận dự đoán của các chuyên gia về mục đích mua sắm loại chiến đấu cơ này của Iran.
Những chiếc máy bay lên thẳng Mi-28NE với lớp giáp tăng cường và hệ thống nhắm mục tiêu hiện đại, được tối ưu hóa để chống lại các nhóm du kích cơ động cũng như trấn áp các cuộc nổi dậy nội bộ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
Cho đến nay, các quan chức Iran vẫn chưa công bố báo cáo chi tiết về thương vong chính xác của cả hai bên và kết quả sử dụng trực thăng vũ trang Mi-28NE tại Iranshahr.