Hà Nội: Kẻ vạch, chia ô trong chợ dân sinh phòng, chống Covid-19
Theo dõi báo trên
Nhằm siết chặt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm hàng ngày, hoạt động như một chợ dân sinh truyền thống giữa lòng phố cổ, đã thực hiện kẻ vạch, đo nhiệt độ và yêu cầu người dân khử khuẩn tay trước khi vào chợ thực hiện mua bán.
Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dài khoảng 150 mét, con phố được người dân hay gọi là chợ Yên Thái.
Nơi từ rất lâu đã tập trung đông người dân mua bán thực phẩm hàng ngày.
Đã khoảng 1 tuần nay, người dân đến chợ mua hàng được yêu cầu đứng sau vạch sơn trắng, chỉ thứ muốn mua để người bán đáp ứng.
Người mua không được bước qua vạch sơn vào sạp bán hàng. Người dân cũng được khuyến cáo mua hàng đứng xa nhau ít nhất 2m, những trường hợp đứng quá gần, chủ hàng sẽ nhắc nhở khách hàng.
Được biết những vạch sơn trên đã được kẻ khoảng 1 tuần nay.
Tiểu thương đều đồng tình ủng hộ bằng việc thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của UBND phương, các tiểu thương cũng nhắc nhở khách hàng thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trước khi mua hàng thì mới phục vụ.
Việc kẻ vạch vừa giúp giãn cách giữa người mua hàng và giữa người mua - bán.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ -Sáng 23/2, một kẻ giấu mặt đã nổ súng vào căn cứ không quân Kirtland của Mỹ ở New Mexico khiến một phi công thiệt mạng, một người khác bị thương.
GD&TĐ - Quân Nga trên hướng Donetsk không tấn công hay bao vây Pokrovsk, mà vòng qua, đánh mạnh sang hướng Tây và chỉ còn cách Dnipropetrovsk khoảng 5km.