Giới trẻ Việt rộ mốt khoe ảnh bà, mẹ thời xa xưa

Sau mốt đăng tải hình thời để tóc bổ luống, mặc quần loe, đám cưới cha mẹ, giới trẻ hiện rộ trào lưu khoe ảnh xinh đẹp của bà, mẹ ngày xưa.

Giới trẻ Việt rộ mốt khoe ảnh bà, mẹ thời xa xưa
Bức ảnh
Mới đây, giới trẻ rộ trào lưu chia sẻ những khoảnh khắc từ thập niên 70, 80 lên mạng. Trong ảnh là bức hình mang tựa đề "Bà ngoại em 50 năm về trước" thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người. Ảnh: G.T.G.
Bức ảnh của bạn Mai Thùy Phương Linh
Tấm ảnh của Mai Thùy Phương Linh nhận được sự nhiều lời khen. Mẹ Linh khi ấy khoảng 17, 18 tuổi, sở hữu vẻ ngoài khá xinh đẹp. Linh cho biết, vì điều kiện gia đình khó khăn, mẹ cô đi làm ăn xa ở nước ngoài, phải để con sống với bà.

Rất ít khi được gặp mẹ, nhưng qua những bức ảnh ngày xưa, Linh có thể hồi tưởng lại những ký ức ngày thơ ấu, được đấng sinh thành ôm trong lòng, chứa đầy thương yêu.

"Hai năm rồi mình chưa được gặp mẹ, mình không oán trách, giận hờn. Mình mong mẹ ở nơi xa có được cuộc sống bình yên và khỏe mạnh. Con yêu mẹ" - Linh bày tỏ. Ảnh: Phương Linh
Chủ
Bạn trẻ có nickname Mèo siêu nhân cũng dành tình yêu đặc biệt cho mẹ. Cô cho hay, bức ảnh này chụp khi mẹ tròn 20 tuổi. Chất ảnh khá mờ song cô luôn cảm thấy tự hào trước vẻ trẻ trung, phúc hậu của mẹ.

Cô tâm sự:" Mình sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, khiến cha mẹ lo lắng nhiều. Trong suốt những tháng ngày tranh đấu với bệnh tật, mẹ chính là người thức khuya, dậy sớm, chăm lo cho mình. Mình thật sự thấm thía câu nói: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha". Ảnh: Mèo siêu nhân.
Giới trẻ Việt rộ mốt khoe ảnh bà, mẹ thời xa xưa
Thành viên Nguyễn Tiến Đà chia sẻ bức hình nhiều năm về trước của bà ngoại. Tiến Đà cho biết, khi ấy bà tầm 18 tuổi, có nụ cười tươi tắn và khuôn mặt rạng rỡ. Đà đặc biệt dành tình cảm và sự tôn kính cho người lớn trong gia đình.

Với anh, ông bà, cha mẹ không chỉ sinh ra nuôi nấng anh thành người, mà còn luôn yêu thương, dành những điều tốt đẹp nhất cho con cháu. Ảnh: Tiến Đà.
Bức ảnh mẹ
Bức ảnh của Hoàng Diệu Linh được chụp tại Nga, lúc mẹ 18 tuổi, đang qua nước ngoài lao động. Diệu Linh thích thú chia sẻ: "Mỗi lần ngắm hình mẹ, mình thích lắm, đặc biệt là những khoảnh khắc thời trẻ của mẹ - rất năng động và tự tin.

Hiện tại, mẹ bước sang tuổi 50, trên mặt mẹ hằn in những nếp nhăn của thời gian. Nhưng đối với mình, mẹ luôn là người xinh đẹp nhất trên thế gian này". Ảnh: Diệu Linh.
Thành viên Lê Phụng mong muốn sau này sẽ tìm được người vợ giỏi
Còn với thành viên Lê Phụng, anh mong muốn sau này sẽ tìm được người vợ đảm đang, xinh đẹp như mẹ mình. Ảnh: Lê Phụng.
Bức ảnh chụp bà nội cách đây 65 năm được thành viên có tên Bạc Hà chia sẻ. Ảnh: Bạc Hà.
Bức ảnh chụp bà nội cách đây 65 năm được bạn trẻ có nickname Bạc Hà chia sẻ, nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng mạng. Ảnh: Bạc Hà.
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.