Mỹ đối mặt nguy cơ cạn kiệt kho tên lửa

GD&TĐ - Cuộc chiến căng thẳng vừa qua đã ngốn hàng loạt khí tài đắt đỏ, đẩy ngành sản xuất quân sự Mỹ vào tình thế báo động.

Mỹ đang đối mặt với một trở ngại lớn trong việc bổ sung các kho tên lửa then chốt sau khi tiêu tốn một lượng lớn Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc chiến với Iran, Wall Street Journal đưa tin.

Theo tờ báo trên, nỗ lực sản xuất đang đến "quá muộn", khi ngành công nghiệp này đã bị rỗng ruột do nhiều năm thiếu đầu tư.

Mỹ đã bắn hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu Iran, tương đương khoảng 1/3 kho dự trữ trước chiến tranh của mình, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính vào cuối tháng 5, đồng thời cho biết thêm rằng các kho dự trữ dự kiến chỉ được bổ sung vào cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031.

CSIS cũng ước tính Mỹ đã sử dụng khoảng một nửa số tên lửa đánh chặn Patriot cao cấp của mình, với kho dự trữ giảm xuống dưới 1.000 quả tính đến cuối tháng 7.

Đối mặt với sự thiếu hụt, các nhà thầu quốc phòng đang chi hàng tỷ USD cho các nhà máy và mở rộng năng lực sản xuất, nhưng khoản đầu tư này vẫn chưa chuyển hóa thành những thành quả lớn, Wall Street Journal đưa tin.

Tờ báo trên nói thêm, số tên lửa bổ sung sẽ đến quá muộn để cải thiện đáng kể kho dự trữ của Mỹ trong bất kỳ xung đột nào trong vài năm tới.

Cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer nói với tờ báo, các bộ trưởng bộ quốc phòng có ví dày, họ đi vào các cửa hàng và ở đó là những chiếc kệ trống rỗng.

Ví dụ như, các đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc cho nhà máy ở Tucson, Arizona – một cơ sở then chốt sản xuất Tomahawk, đã giảm xuống thấp đến mức dây chuyền sản xuất tên lửa có nguy cơ bị đóng cửa hoàn toàn.

Vào tháng 8, cơ sở này đã nhận được đơn đặt hàng Tomahawk trị giá 23 tỷ USD trong 7 năm, nhưng phải mất hơn một năm để đàm phán các điều khoản, và thỏa thuận cuối cùng vẫn đang chờ Quốc hội phê duyệt.

Mỹ cũng đã trao cho RTX một hợp đồng nhiều năm tạm thời trị giá 20,7 tỷ USD cho tên lửa tầm trung AMRAAM như một phần của sáng kiến "Kho quân sự tự do" của Lầu Năm Góc. RTX trước đó cho biết: Công ty đã đầu tư khoảng 900 triệu USD vào 3 cơ sở sản xuất tên lửa trong 3 năm qua.

Đầu năm nay, Lầu Năm Góc cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 58,6 tỷ USD cho các tên lửa đánh chặn Patriot với Lockheed Martin.

Cuộc chiến Iran là một vụ việc tốn kém đối với Lầu Năm Góc, với ước tính của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặt tổng chi phí ở mức 43,6 tỷ USD tính đến đầu tháng 9, gồm 28,1 tỷ USD để thay thế đạn dược đã sử dụng.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ giấu tên đã nói với NBC vào tháng 7 rằng, tổng chi phí có thể gần 100 tỷ USD nếu tính đến các căn cứ bị hư hại và máy bay bị phá hủy.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: BTC.

Mỹ Tâm mang 'See The Light' vào TP.HCM

GD&TĐ - Sau đêm diễn tại Hà Nội quy tụ khoảng 40.000 khán giả, Mỹ Tâm xác nhận Live Concert “See The Light - Day 2” sẽ diễn ra ngày 21/11 tại TP.HCM.