Giới trẻ TPHCM đổ xô đi mua sách cũ

Ngày hội sách cũ thành phố Hồ Chí Minh 2017 ở Công viên 23/9 (Quận 1) đang thu hút hàng ngàn bạn trẻ học sinh, sinh viên tham gia.

Rất nhiều những cuốn sách cũ có giá trị.
Rất nhiều những cuốn sách cũ có giá trị.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 3 - 5/3), Ngày hội sách cũ Thành phố Hồ Chí Minh 2017 ở Công viên 23/9 (Quận 1) đang thu hút hàng ngàn bạn trẻ học sinh, sinh viên tham gia.

Ngoài việc tìm mua những cuốn sách mình yêu thích, hội sách cũ cũng là nơi khơi lại thú chơi sách của của người dân Sài Gòn cũng như tạo thói quen đọc sách cho các bạn trẻ ngày nay.

Đặc biệt hơn, ở ngày hội sách cũ, có cả những cuốn sách mới được xuất bản nhưng bán với giá khuyến mại chỉ từ 5 đến 10 ngàn đồng. Thậm chí, ban tổ chức còn dành 2.000 cuốn sách về khởi nghiệp, tri thức, đắc nhân tâm tặng miễn phí cho các bạn tới tham dự hội sách.

Theo nhà văn Trần Nhã Thụy - Thành viên ban tổ chức - anh khá bất ngờ khi thấy rất đông bạn trẻ tìm tới hội sách cũ để mua, xem. “Vẫn biết không có quy định nào về “tuổi tác” của sách để được gọi là cũ nhưng từ lâu, người ta vẫn hiểu nôm na những cuốn sách cũ là sách lâu năm.

Đó thường là những cuốn sách mà ngoài tri thức nó mang đến cho bạn đọc thì bản thân cuốn sách cũng là một câu chuyện, một số phận với những chi tiết thú vị.

Thậm chí với nhiều người, sách cũ còn có giá trị hơn những cuốn sách được tái bản với cùng nội dung vì sách cũ có những “vị” riêng mà chỉ những ai yêu, hiểu và đam mê mới cảm nhận được”, nhà văn có nhiều độc giả yêu thích chia sẻ thêm.

Gioi tre thanh pho do xo di mua sach cu - Anh 2

Người dân thành phố nô nức tới hội sách cũ.

Được biết, tại ngày hội sách cũ lần này, bên cạnh nhiều các nhà nghiên cứu, sưu tầm sách, văn hóa phẩm quý còn có cả những đơn vị làm sách như NXB Kim Đồng, Công ty sách Saigon Books… tham gia để tổ chức các buổi tọa đàm, giới thiệu sách. Đây hầu hết là các buổi giới thiệu về sách và người của vùng đất Sài Gòn-Gia Định xưa với các tư liệu, nghiên cứu mới lạ.

Gioi tre thanh pho do xo di mua sach cu - Anh 3

Các bạn trẻ đang tìm hiểu về sách cũ.

Theo nhiều bạn trẻ, bên cạnh các lễ hội sôi động khác, giới trẻ thành phố cũng rất thích những lễ hội về sách cũ như vậy để các bạn có thêm thời gian cho sách, cho một thú vui khá tao nhã và đặc sắc. Sách cũ khác với sách thông thường là ngoài việc đọc thì bản thân cuốn sách cũng mang một giá trị nhất định.

Gioi tre thanh pho do xo di mua sach cu - Anh 4

Nhiều cuốn sách đồng giá dành cho bạn đọc.

Ngoài ra, ban tổ chức còn cho biết, bên cạnh những người lớn tuổi, người trẻ thì còn khá nhiều những du khách nước ngoài cũng tìm tới tham quan hội chợ sách cũ năm nay.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ