Giáo viên băn khoăn vì chưa thể thăng hạng chức danh nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều giáo viên băn khoăn vì chưa thể thăng hạng chức danh nghề nghiệp và tăng lương do chưa có bằng đại học hoặc chưa đủ 9 năm có bằng cử nhân.

Cô và trò trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Cô và trò trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vướng mắc từ thực tiễn

Ngày 14/4/2023, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của chùm Thông tư số 01 – 04 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Thông tư 08).

Sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 30/5/2023), nhiều địa phương triển khai thực hiện việc bổ nhiệm, xếp hạng và tổ chức thi/xét thăng hạng cho giáo viên. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đã nảy sinh vướng mắc khi tổ chức xét duyệt.

Thầy Cao Duy Chương - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sủng Máng (Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết, vừa rồi trường có 8 hồ sơ gửi lên phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng III, II. Tuy nhiên có 2 giáo viên không đủ điều kiện vì chưa đủ 9 năm có bằng đại học tính đến ngày nộp hồ sơ.

Theo thầy Chương, nhiều giáo viên tiểu học có thâm niên công tác và có thành tích cao trong giảng dạy. Tuy nhiên, vì chưa đủ 9 giữ hạng III hoặc có bằng đại học nhưng chưa đủ 9 năm nên không đủ điều kiện thăng hạng.

“Điều này, vô hình trung gây thiệt thòi cho giáo viên. Thiết nghĩ, nếu không sửa đổi, bổ sung Thông tư 08, Bộ GD&ĐT cần sớm có văn bản hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên” – thầy Chương đề xuất.

Tương tự, nhiều giáo viên của Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2 (Tuy Phong, Bình Thuận) cũng chưa được thăng hạng do chưa đủ điều kiện về thời gian. Thầy Phó Hiệu trưởng Mai Xuân Bình cho hay, bên cạnh những giáo viên đang trong quá trình nâng chuẩn theo lộ trình của Luật Giáo dục năm 2019, cũng có nhiều giáo viên đã đạt chuẩn nhưng chưa được bổ nhiệm hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Ngoài ra, nhiều giáo viên dù đã có bằng cử nhân đúng chuyên ngành giảng dạy nhưng vẫn chưa được hưởng lương theo bằng đại học, gây thiệt thòi cho giáo. “Tại Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2, trường hợp này có đến 30%/tổng số 56 giáo viên” – thầy Bình thông tin.

Một lớp học của Trường Tiểu học Tân Tạo (Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Một lớp học của Trường Tiểu học Tân Tạo (Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên

Qua theo dõi cho thấy, việc triển khai thực hiện Thông tư 08 có sự khác nhau giữa các địa phương. Cô Trần Thị Hiền – Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Phương (Đông Hưng, Thái Bình) – cho biết, nhà trường đã gửi 7 hồ sơ lên phòng Nội vụ để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên hạng III lên hạng II. Kết quả, cả 7 hồ sơ gửi lên phòng Nội vụ và đều được xét duyệt thông qua. Huyện không yêu cầu giáo viên phải có bằng đại học đủ 9 năm tính đến thời hạn nộp hồ sơ.

Tại tỉnh Hải Dương, bà Trương Thị Hải Yến - Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT cho biết, Sở đang tiến hành thực hiện quy trình các bước để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo hướng dẫn của Thông tư 08 và chùm Thông tư 01- 04.

"Hiện, chưa thấy phát sinh bất cập gì. Xong đợt bổ nhiệm này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thi/xét thăng hạng cho giáo viên theo quy định. Tuy nhiên, để thuận lợi và tránh vướng mắc như một số địa phương, chúng tôi sẽ chờ thêm hướng dẫn của Bộ GD&ĐT” – bà Yến trao đổi.

Trước đó, hơn 300 giáo viên tại Hà Nội đã kiến nghị, quy định tại Thông tư 08 của Bộ GD&ĐT khiến họ mất cơ hội tăng lương dù đạt chuẩn và có hàng chục năm cống hiến.

Trong đó, có những giáo viên 28 năm làm nghề, chờ gần 9 năm để nhận lương bậc đại học vẫn "hụt" vì thiếu 2 tháng. Nếu chờ tiếp, có những giáo viên đến tuổi nghỉ hưu cũng không còn cơ hội tăng lương.

Dù chưa triển khai tổ chức, thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Tuy nhiên, ông Đào Đức Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định – cho hay, qua nắm bắt tình hình, nếu quy định giáo viên phải có bằng đại học 9 năm tính đến hết thời điểm nộp hồ sơ xét/thi thăng hạng thì sẽ có nhiều thầy/cô không đáp ứng tiêu chuẩn này.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định phân tích, theo lộ trình nâng chuẩn, đến năm 2030, 100% giáo viên mầm non, tiểu học, THCS phải đạt chuẩn trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019. Vì thế, có thể nhiều giáo viên mới có bằng cử nhân cách đây ít năm hoặc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chuẩn theo lộ trình.

Trao đổi về các vấn đề nêu trên, TS Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Cục đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn các địa phương, trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất của giáo viên. Dự kiến trong tuần này sẽ phát hành văn bản để các địa phương có cơ sở thực hiện và thầy, cô giáo yên tâm công tác.

TS Vũ Minh Đức chia sẻ, theo dự thảo văn bản nói trên, những ai trước đây đã đủ tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được giữ nguyên chuẩn. Quy trình ban hành văn bản phải trên cơ sở thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ quy định.

Cơ quan quản lý Nhà nước khi ban hành văn bản cũng bị ràng buộc bởi những quy định pháp luật khác nên nhiều điều Bộ GD&ĐT mong muốn nhưng chưa thực hiện được, chẳng hạn lương, phụ cấp cho nhà giáo.

Đặc biệt, trong quá trình ban hành văn bản, có thể cơ quan quản lý không lường trước các tình huống xảy ra trong thực tiễn. Chẳng hạn, có thầy cô không được thi tuyển hoặc thi tuyển nhưng không đỗ… Khi phát hiện những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn, cần điều chỉnh ngay, đảm bảo phù hợp với khách quan và quyền lợi chính đáng của giáo viên.

“Với tinh thần cầu thị và mong muốn những gì tốt nhất cho giáo viên nên trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có tình huống phát sinh, chúng tôi sẽ tiếp thu và tiếp tục điều chỉnh để chính sách thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đây là việc hết sức bình thường” - TS Vũ Minh Đức bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh, việc điều chỉnh sẽ trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tối đa cho đội ngũ giáo viên nên mong giáo viên yên tâm công tác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ