Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

GD&TĐ -Thiết thực kỷ niệm 71 năm nền giáo dục cách mạng (1945-2016) và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều ngày 12/11 tại Bắc Ninh Báo Giáo dục và Thời đại đã có trận giao hữu bóng đá với các thầy giáo của Khoa điền kinh - trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 1Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 2Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 3Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 4Giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ảnh 5
Đến dự và cổ cổ vũ, động viên tinh thần thi đấu cho các cầu thủ hai đội có nhà báo Nguyễn Quốc Chính - Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; thầy Đặng Hoài An - Trưởng khoa điền kinh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Giáo dục và Thời đại và các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình, hào hứng, hấp dẫn, cùng màn rượt đuổi tỷ số gay cấn và những pha bóng đẹp mắt trên tinh thần cao thượng, đoàn kết của hai đội.

Kết thúc trận đấu với tổng cộng 10 bán thắng được ghi, và phần thắng chung cuộc nghiêng về đội bóng các thầy giáo Khoa Điền kinh của trường Đại học TDTT Bắc Ninh…

Trận bóng đá giao hữu giữa Báo Giáo dục và Thời đại và Khoa Điền kinh của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã khép lại để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đây có thể xem như một cơ hội để cán bộ, phóng viên, biên tập viên và giảng viên của hai đơn vị được giao lưu, học hỏi mở rộng mối quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm cũng như rèn luyện sức khỏe, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao thể chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị và là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.