Tuyển sinh đầu cấp: Hạn chế tình trạng trường nóng, trường ngóng học sinh

GD&TĐ - Từ chỗ “cấm” tuyển sinh trái tuyến ở một số trường được cho là tốp đầu, Đà Nẵng dần nới lỏng các quy định trong tuyển sinh đầu cấp.

Giờ học của HS lớp Một Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Giờ học của HS lớp Một Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Trong đó, địa phương được trao quyền chủ động trong điều tiết HS giữa các trường theo hướng liên cư – liên địa. Giải pháp này bảo đảm 100% HS tiểu học đều được học 2 buổi/ngày. 

“Siết” nơi này, “phình” nơi khác

Năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) “gánh” việc tuyển sinh lớp 1 cho 20 tổ dân phố vốn thuộc địa bàn tuyển sinh của Trường Tiểu học Điện Biên Phủ. Dự kiến, trong quy chế tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022, Phòng GD&ĐT Thanh Khê sẽ tham mưu cho UBND quận thay đối một số chi tiết.

Ông Lại Tiến Hương – Trưởng phòng GD&ĐT cho biết: Sẽ áp dụng điều tiết địa bàn tuyển sinh và giao quyền cho Hội đồng tuyển sinh của các trường và địa phương. Như điều tiết số HS lớp Một tuyển mới cư trú tại các tổ dân phố lân cận sang học Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực thay vì học đúng tuyến ở Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực tuyển mới lớp 1 không đủ so với chỉ tiêu được giao dựa trên số liệu điều tra phổ cập. Trường chỉ tuyển được 101 HS/105 chỉ tiêu, trong đó có 8 HS ngoại tuyến.

Trước đó, bắt đầu từ năm 2013, theo Nghị quyết số 53 của HĐND TP Đà Nẵng, Trường Tiểu học Trần Cao Vân cùng Trường Tiểu học Phù Đổng, Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ, Trường THCS Trưng Vương (Q. Hải Châu), không được tuyển sinh đầu cấp và tiếp nhận chuyển trường trong năm học với HS trái tuyến và HS có hộ khẩu nhưng không thường trú tại địa bàn tuyển sinh của trường. Sau 5 năm thực hiện, đến năm 2018, chính sách này bộc lộ những bất cập như sĩ số HS của các trường này sụt giảm mạnh, số phòng học dôi dư, phải luân chuyển GV sang các trường khác… 

HS lớp Một Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) tham gia lễ phát động chương trình Vì mái trường xanh.
HS lớp Một Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) tham gia lễ phát động chương trình Vì mái trường xanh.  

Linh hoạt điều tiết học sinh

Ông Võ Trung Minh – Trưởng phòng GD&ĐT Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết: Qua rà soát để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của các trường tiểu học trên địa bàn quận cho thấy, số HS lớp 5 ra trường vào năm học 2020 – 2021 ít hơn số HS lớp Một tuyển mới của các trường. Trường Tiểu học Hai Bà Trưng những năm gần đây thường bị áp lực trong tuyển sinh lớp Một do dân số tăng cơ học nhanh.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường Nại Hiên Đông còn có 2 trường tiểu học nữa là Tiểu La và Trường Tô Vĩnh Diện nên quận sẽ điều tiết HS theo hướng liên cơ liên địa để vẫn bảo đảm 100% HS được học 2 buổi/ngày. Riêng Trường Tiểu học Chi Lăng (phường An Hải Tây) luôn có quy mô HS ít dù địa bàn này chỉ có duy nhất một trường tiểu học. Điều này do đặc thù phường có nhiều hộ làm dịch vụ du lịch và chủ yếu cho thuê mặt bằng kinh doanh chứ gần như không sinh sống tại chỗ. Vì vậy, số lượng tuyển mới hàng năm của lớp 1 chỉ từ 130 – 150 HS.

Điều tiết theo hướng liên cư – liên địa, theo ông Võ Trung Minh, vừa không có tình trạng “trường nóng, trường ngóng thí sinh” vừa thuận tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón con. “Nếu tuyển sinh đúng tuyến, sẽ có tình trạng phụ huynh sẽ phải di chuyển từ đầu phường đến cuối phường để đưa con đi học. Nhưng nếu chuyển trái tuyến sang phường bên cạnh thì trường ngay sát nhà. Như thế phụ huynh đỡ mất nhiều thời gian di chuyển. Nên về lâu dài, ngành GD nên tuyển sinh theo địa bàn tuyển sinh để thuận lợi cho học sinh đi học chứ không phải theo hộ khẩu cư trú.

Một giải pháp khác mà ngành GD-ĐT Đà Nẵng áp dụng trong việc giảm áp lực tuyển sinh cho các trường thuộc tốp đầu là dồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các trường vùng ven và các trường thuộc diện khó tuyển sinh. Như Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Hải Châu), vài năm gần đây, khi chuyển về địa điểm mới, được đầu tư phòng học khang trang, hiện đại thì đã không rơi vào tình trạng ngóng học sinh như nhiều năm trước đó… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.