Triển khai xây dựng không gian văn hóa Việt – Nga tại Trường Đại học Hà Tĩnh

GD&TĐ - Hội Hữu nghị Việt – Nga tại Hà Tĩnh đã làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh để trao đổi thông tin, triển khai xây dựng không gian văn hóa Việt – Nga tại Trường.

Triển khai xây dựng không gian văn hóa Việt – Nga tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, TS Nguyễn Xuân Tình – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt –Nga tại Hà Tĩnh cho biết: Tại Đại hội Hội Hữu nghị Việt – Nga tại Hà Tĩnh đã chọn Trường Đại học Hà Tĩnh làm đầu mối cho các hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Năm 2017 kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, Hội đã xây dựng đề án Festival “Từ Nguyễn Du đến Puskin – Điểm hẹn chữ Tình” trong đó có nhiều hoạt động trao đổi văn hóa, giao lưu sinh viên, hợp tác kinh tế, giáo dục, thu hút khách du lịch của hai đất nước.

TS Nguyễn Xuân Tình mong muốn nhận được sự tham gia, hợp tác của nhà trường cùng với Hội Hữu nghị Việt – Nga tại Hà Tĩnh phối hợp thực hiện các hoạt động dự án đề ra.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng - nhất trí với những đề xuất của Hội Hữu nghị Việt – Nga tại Hà Tĩnh đồng thời mong muốn Hội sẽ phối hợp với GS.TS Vladimir Buianov - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, Viện trưởng Học viện Kinh tế Pháp luật Maxcơva giúp đỡ, tạo điều kiện để trường xây dựng không gian văn hóa Nga – Việt tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ đề xuất Hội hỗ trợ các tài liệu, ấn phẩm sách báo, cơ sở vật chất và kết nối chuyên gia và các doanh nghiệp để hỗ trợ học thuật, nghiên cứu khoa học và cơ hội cho sinh viên nhà trường được học tập và làm việc tại Nga.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho biết đây là nền tảng tiền đề để Trường thực hiện các hoạt động hợp tác, trao đổi chương trình đào tạo tại với các trường đại học và các doanh nghiệp của nước Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.