Triển khai quyết định thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới GD&ĐT

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc đôn đốc, triển khai quyết định thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đề nghị Bộ GD&Đ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương trình Chủ tịch Ủy ban xem xét quyết định chương trình công tác, nội dung hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban trong năm 2014 và dự kiến chương trình những năm tiếp theo.

Đề xuất thành lập các tổ tư vấn của Ủy ban trong lĩnh vực Bộ phụ trách; khẩn trương hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ mà các Ban chỉ đạo quốc gia đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 764/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo của địa phương, cần sớm ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của địa phương mình, gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt danh sách Ủy viên quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo.

Danh sách bao gồm: 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển;

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi;

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Văn Học;

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.