Tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục

GD&TĐ - Đây là một trong những công tác trọng tâm được ông Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ nhấn mạnh trong Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 được huyện Đồng Hỷ tổ chức hôm nay 23/8.

 Ông Nguyễn Mạnh Sơn trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho trường Tiểu học Trại Cau
Ông Nguyễn Mạnh Sơn trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho trường Tiểu học Trại Cau

Dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Sơn – Phó giám đốc Sở GD&ĐT, Ông Nguyễn Khắc Tân - Phó bí thư thường trực huyện ủy cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu của huyện.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Văn Thủy khẳng định trong những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, giáo dục huyện nhà vẫn còn nhiều bất cập, còn nhiều tồn tại khó khăn về CSVC, đội ngũ nhà giáo.

Đồng thời đề nghị trong năm học mới, ngành giáo dục tiếp tục khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học; Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất, tránh tình trạng bàn ghế, trường lớp học xập xệ, mất an toàn cho trẻ, những cơ sở giáo dục nào còn hiện trạng này, kịp thời báo cáo để chính quyền huyện ưu tiên nguồn lực khắc phục ngay, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ bước vào năm học mới...

Ông Nguyễn Khắc Tân trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể
Ông Nguyễn Khắc Tân trao cờ thi đua  của UBND tỉnh cho các tập thể

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng phòng GD&ĐT khẳng định: ngành giáo dục huyện Đồng Hỷ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Mạng lưới trường lớp được sắp xếp, quy hoạch tinh gọn. Hiện toàn huyện có 53 đơn vị trường học với gần 18,7 nghìn học sinh (giảm 13 trường, 27 điểm trường do chuyển địa giới hành chính và sáp nhập, thu gọn mạng lưới).

Giáo dục dân tộc được quan tâm và có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng; đẩy mạnh tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS, thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường PTDTBT.

Công tác PDGD được quy trì, củng cố vững chắc, hiện 15/15 xã, thị trấn duy trì tốt và nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS - XMC mức độ 2.

CSVC, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi trẻ em được chú trọng đầu tư tăng cường; Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng; hiện tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện đạt cao với 45/53 (85%) trường đạt chuẩn. Trong đó 100% trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia (5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2).

ÔNg Nguyễn Văn Thủy trao tặng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân
 ÔNg Nguyễn Văn Thủy trao tặng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Ở bậc học mầm non, 100% trường học thực hiện “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, 100% trẻ em ở trường mầm non toàn huyện được ăn bán trú tại trường với chất lượng bữa ăn được đảm bảo, chế độ dinh dưỡng được kiểm soát cân đối.

Ở tiểu học, 100% các trường thực hiện học 2 buổi/ngày, thực hiện triển khai dạy và học ngoại ngữ lớp 3, 4, 5; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,73%. Bậc THCS tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, thực hiện tốt đổi mới SHCM, hoạt động nghiên cứu bài học, dạy học theo chủ đề cũng như tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ rút kinh nghiệm giờ dạy...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao sự quan tâm của hệ thống chính trị huyện Đồng Hỷ đến sự nghiệp phát triển giáo dục, hội nghị tổng kết năm học của ngành năm nay được UBND trực tiếp tổ chức và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ năm học mới đã nói lên điều này.

Trong năm học mới, Phó giám đốc Sở Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu giáo dục huyện Đồng Hỷ chú trọng thực hiện hiệu quả các công tác trọng tâm năm học: thực hiện tốt chương trình nhà trường, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá, dạy học theo chủ đề, PPDH tích cực, tham mưu với chính quyền phát động các phong trào thi đua, tạo luồng gió mới trong các công tác chuyên môn.

Chú trọng tham mưu với chính quyền tăng cường đảm bảo các điều kiện chuẩn bị, đáp ứng công tác thực hiện CT, SGK GDPT mới năm học 2019 – 2020 ở lớp 1 Tiểu học, ưu tiên nguồn lực, CSVC, đội ngũ giáo viên cho các cấp học, bậc học trong kế hoạch đầu tư trung, dài hạn.

Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy, mạng lưới trường lớp học.... Đặc biệt chú trọng xây dựng nhà vệ sinh trường học, cải tạo, bổ sung các hạng mục nước sạch, đảm bảo các điều kiện vệ sinh....

Hội nghị đã tổ chức trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho trường Tiểu học Trại Cau; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2017 – 2018; Sở GD&ĐT tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.