Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Tăng cường kỷ luật, đảm bảo cân bằng với kỳ thi đợt 1

GD&TĐ - Chiều 3/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại một số điểm thi ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Thứ trưởng động viên, gửi lời chúc đến các thí sinh ở các tỉnh lân cận đến Đắk Lắk dự thi.
Thứ trưởng động viên, gửi lời chúc đến các thí sinh ở các tỉnh lân cận đến Đắk Lắk dự thi.

Đoàn công tác do Thứ trưởng dẫn đầu đến kiểm tra, thị sát tại điểm thi trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Đây là điểm thi có 26 thí sinh thuộc diện F1, F2 ở 6 tỉnh lân cận đến tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Cụ thể, Khánh Hòa 13 em, Gia Lai 5 em, Đắk Nông 3 em, Đà Nẵng 3 em, Phú Yên 1 em và Kon Tum 1 em.

Sau khi kiểm tra, thị sát các phòng thi, Thứ trưởng ghi nhận sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của điểm thi từ cơ sở vật chất đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi.

Tại đây, Thứ trưởng yêu cầu các thành viên trong Hội đồng thi ngoài công tác chuyên môn cũng cần chú trọng đến việc phổ biến lại quy chế thi đến thí sinh, tránh trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do vô tình vi phạm quy chế.

Cũng tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ động viên, thăm hỏi và gửi lời chúc đến các thí sinh, đặc biệt những thí sinh đến từ tỉnh lân cận.

Tại điểm thi trường THPT Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Đăng Bồng- Trưởng điểm thi báo cáo với Thứ trưởng điểm thi có 730 thí sinh. Trong môn thi đầu tiên có 2 thí sinh vắng. Bên cạnh đó, ở môn thi Ngữ Văn, trường có một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn kiểm tra công tác thi tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn kiểm tra công tác thi tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du.

Tại buổi kiểm tra tại điểm thi trường THPT Buôn Ma Thuột, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, kết quả đậu tốt nghiệp thấp hay cao sẽ phản ánh thực trạng dạy và học của trường, của địa phương. Bên cạnh đó, Hội đồng chấm thi chất lượng hay không sẽ được đánh giá khi chấm phúc khảo.

Do đó, trong mỗi kỳ thi, nếu cán bộ thi làm tốt nhiệm vụ, thí sinh không vi phạm quy chế thì tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, không vì thế các cán bộ, giáo viên lơ là, nhân nhượng cho bất kỳ trường hợp nào. Chính vì vậy, các cán bộ, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc, an toàn và khách quan trong kỳ thi.

Tại buổi kiểm tra ở điểm thi trường THPT Buôn Ma Thuột, Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc, an toàn và khách quan trong kỳ thi.
Tại buổi kiểm tra ở điểm thi trường THPT Buôn Ma Thuột, Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc, an toàn và khách quan trong kỳ thi.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 20200 đợt 2, Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu phải công bằng như đợt 1, thậm chí phải chặt chẽ hơn.

Do đó, Thứ trưởng lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp đợt 2 mặc dù ít thí sinh hơn nhưng công tác phòng chống dịch Covid-19, kỷ luật trường thi, chấm thi vẫn phải duy trì, đảm bảo cân bằng với đợt 1.

Thứ trưởng thăm hỏi, chia sẻ với phụ huynh thí sinh.
Thứ trưởng thăm hỏi, chia sẻ với phụ huynh thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, tỉnh Đắk Lắk có 9 điểm thi với 232 phòng. Số lượng thí sinh tại TP Buôn Ma Thuột là 5.396 thí sinh và 26 thí sinh diện F1, F2 của 6 tỉnh lân cận. 

Trong ngày thi đầu tiên, Đắk Lắk có 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra, không có cán bộ, giáo viên nào vi phạm quy chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ