Nhiều trường đại học lên lịch học trực tuyến

GD&TĐ - Từ ngày 16/2 đến 17/2, hàng loạt Trường đại học tại TPHCM đã ra thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến.

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bắt đầu học trực tuyến từ 22/2/2021
Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành bắt đầu học trực tuyến từ 22/2/2021

Phần lớn các trường tiếp tục cho sinh viên của mình nghỉ đến 21/2 và học trực tuyến từ 22/2/2021.

Ban giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Nhà trường sẽ tiến hành tổ chức dạy và học trực tuyến trên hệ thống E-learning tuần đầu tiên của học kỳ II, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 đến ngày 28/2/2021.

Ngoài ra, hơn 20.000 sinh viên thuộc các chương trình đào tạo của Trường sẽ tiến hành thi trực tuyến tại nhà qua nền tảng số LMS được xây dựng và phát triển bởi Nhà trường. Học viên, sinh viên sẽ thực hiện thi online theo lịch thi được công bố trên website Phòng Đào tạo.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy trực tuyến một cách tối ưu nhất và hiệu quả nhất, Nhà trường đã nâng cấp hệ thống công nghệ và hạ tầng, tổ chức tập huấn online cho đội ngũ cán bộ giảng viên về cách thức xây dựng kho học liệu điện tử và đưa lên hệ thống trực tuyến; chuẩn bị cho kế hoạch đào tạo trực tuyến.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ĐH Tài chính- Marketing,  cũng thông báo tạm ngừng các hoạt động giảng dạy trên lớp từ 22/2 đến 28/2/2021 và sẽ bắt đầu học online (học phần lý thuyết) từ ngày 1/3/2021.

ĐH Ngân hàng TPHCM thì cho sinh viên học trực tuyến từ 22/2 đến 7/3/2021 tùy tình hình dịch Covid-19 sẽ có thông báo tiếp. 

Trường ĐH KHTN TPHCM thì thông báo cho sinh viên nghỉ học đến hết 28/2 và bắt đầu học kỳ 2 lại từ ngày 1/3/2021 bằng hình thức học tập trung với sinh viên hệ chính quy theo lịch đã công bố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.