Lai Châu: 11 thầy cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

GD&TĐ - Lai Châu vừa có thêm 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Như vậy, từ năm 2006 đến nay, Lai Châu đã có 39 thầy cô được đón nhận danh hiệu cao quý này.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trường UBND tỉnh Lai Châu trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trường UBND tỉnh Lai Châu trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2020 -2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, bà Hồ Thị Hiệng, Quyền Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lai Châu đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 11 nhà giáo của tỉnh Lai Châu.

Theo đó, 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, gồm: Bà Hồ Thanh An, Hiệu trưởng, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; bà Ngô Thị Lương, giáo viên, Trường THPT chuyên Quý Đôn; bà Bùi Thị Thuyên, giáo viên, trường Tiểu học Hồ Thầu, huyện Tam Đường; bà Phạm Bạch Ngọc, Hiệu trưởng, trường Mầm non Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ; bà Trần Thị Tố Uyên, Hiệu trưởng, trường Mầm non Tân Phong, TP Lai Châu; bà Mai Thị Phương Hoa, giáo viên, trường Tiểu học Thị trấn, huyện Than Uyên; bà Đỗ Thị Hòa, giáo viên, trường Tiểu học Thị trấn, huyện Than Uyên; bà Nguyễn Thị Khánh, nguyên Hiệu trưởng, trường Mầm non số 2 Bum Tở, huyện Mường Tè; bà Đỗ Thị Nhinh, giáo viên, trường Tiểu học Thị trấn, huyện Mường Tè; bà Bùi Thị Quế, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Thị trấn, huyện Mường Tè; bà Hồ Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng, Trường Tiểu học số 2 Thị trấn, huyện Mường Tè.

Trao tặng danh hiệu
Các cá nhân tại Điểm cầu Sở GD&ĐT được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh Lai Châu. 

Chia sẻ khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, cô Đỗ Thị Hòa - Trường Tiểu học Thị trấn Than Uyên cho biết: "Chúng tôi rất tự hào và vinh dự khi nhà trường có 2 người được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đợt này. Đó là kết quả của sự nỗ lực, những cống hiến trong thời gian qua cho sự nghiệp giáo dục nhưng cũng là trách nhiệm mà chúng tôi cần phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà".

Cô Bùi Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Mường Tè chia sẻ: "Là người được vinh dự trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đợt này, tôi cảm thấy vui mừng khi những cống hiến, đóng góp của mình được ghi nhận. Để xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà".

Điểm cầu huyện Mường Tè
Điểm cầu huyện Mường Tè trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị.

Cũng tại Hội nghị tổng kết năm học 2020 -2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lai Châu đã công bố Quyết định tặng Cờ thi đua của tỉnh cho 27 tập thể và Quyết định công nhận Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 71 đơn vị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.