Kỷ niệm 10 năm thành lập, nâng cấp Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung lên phân hiệu

GD&TĐ - Vừa qua, tại tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Nội vụ đã làm lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập cơ sở đào tạo tại miền Trung; đón nhận các phần thưởng cao quý và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc nâng cấp cơ sở miền Trung của trường lên thành Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam.

Kỷ niệm 10 năm thành lập, nâng cấp Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung lên phân hiệu
Kỷ niệm 10 năm thành lập, nâng cấp Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung lên phân hiệu ảnh 1Kỷ niệm 10 năm thành lập, nâng cấp Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung lên phân hiệu ảnh 2Kỷ niệm 10 năm thành lập, nâng cấp Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung lên phân hiệu ảnh 3Kỷ niệm 10 năm thành lập, nâng cấp Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung lên phân hiệu ảnh 4

Tại buổi lễ, Giám đốc Phân hiệu Quảng Nam Trần Đình Thảo cho biết: Được thành lập theo Quyết định số 493/QĐ-BNV ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trên cơ sở nâng cấp Cơ sở Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I tại TP Đà Nẵng (thành lập theo Quyết định số 986/QĐ-BNV ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), Cơ sở miền Trung có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Chặng đường 10 năm (2006-2016), trong lúc không ít trường ĐH, CĐ phải loay hoay với xu thế hội nhập mới, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung (Cơ sở miền Trung) lại vững vàng tạo dựng hướng đi riêng, trở thành "địa chỉ đỏ" đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nguồn nhân lực ngành Nội vụ cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Nếu như năm học đầu tiên (2006-2007), cơ sở chỉ mới được Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giao 63 chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học ngành Quản trị Văn phòng thì sau 10 năm (năm học 2016-2017), con số ấy đã là 1.500 sinh viên chính quy và hơn 600 học viên vừa làm vừa học ở 7 ngành: Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa, Quản trị văn phòng, Lưu trữ học, Khoa học thư viện, Luật.

Khởi đầu chỉ với 3 người, đến nay Cơ sở miền Trung đã có 86 giảng viên, viên chức, người lao động; trong đó, có 4 tiến sĩ, 38 thạc sĩ và nhiều cán bộ là nghiên cứu sinh đang công tác trong tổ chức bộ máy vững mạnh. Trong mọi hoạt động từ đào tạo đến hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, Cơ sở miền Trung đều triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nhiệm vụ được giao.

Tính đến nay, cơ sở miền Trung đào tạo 3.377 sinh viên, học viên bậc trung cấp, CĐ, ĐH và 3.506 học viên học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn. Trong lúc nhiều sinh viên ở các trường ĐH, CĐ cả nước lo ra trường thất nghiệp thì hầu hết sinh viên được đào tạo tại Cơ sở miền Trung tốt nghiệp ra trường đều có công việc làm ổn định và được các tổ chức kinh tế - xã hội đánh giá cao về nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức, tác phong, tính kỷ luật và có kỹ năng làm việc.

Tới dự trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Cơ sở miền Trung, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể thầy và trò Cơ sở miền Trung nhằm phát huy nội lực để xây dựng, phát triển và trưởng thành, phục vụ tốt nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, định vị hướng đi riêng, thương hiệu riêng, tạo mũi nhọn đột phá đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực ngành Nội vụ cho cả khu vực.

Cơ sở miền Trung đã hình thành chiến lược đào tạo theo sát nhu cầu xã hội, nhu cầu thị trường thông qua việc chủ động liên kết, hợp tác toàn diện với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, bám sát mục tiêu học lý thuyết đi đôi với thực hành, đảm bảo đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác ngay sau khi ra trường. Đặc biệt, đã "đi tắt đón đầu" đầu tư cơ sở hạ tầng nhà học, thư viện, ký túc xá hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng, tạo sức hút lan tỏa mạnh mẽ đối với người học.

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc nâng cấp Cơ sở miền Trung lên thành Phân hiệu của Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, Quyết định này thể hiện sự tin tưởng của Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường giao nhiệm vụ: Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên cần phải thấy đây là vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn. Các thầy cô giáo trước đã cố gắng nhiều thì giờ phải cố gắng thêm nữa, đáp ứng cao hơn niềm tin yêu của người học, cũng như sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT với một trung tâm đào tạo nhân lực uy tín – chất lượng cho ngành Nội vụ khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, ghi nhận những nỗ lực đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Cơ sở miền Trung nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014, 2015; Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích thực hiện dự án xây dựng Cơ sở miền Trung, góp phần phát triển KT-XH tỉnh Quảng Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của các Bộ, ngành và địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.