Học sinh ở Đồng Nai và Bình Phước được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ Honda Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 12/12, tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, lãnh đạo Ban ATGT 2 tỉnh, cùng đại diện Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm Doraemon cho học sinh Trường Tiểu học Thống Nhất B (TP Biên Hòa, Đồng Nai) và 1.000 mũ bảo hiểm Honda chính hãng cho học sinh THPT thuộc Trường chuyên Bình Long (thị xã Bình Long, Bình Phước).

Học sinh ở Đồng Nai và Bình Phước được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ Honda Việt Nam

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ” của Ủy ban ATGT quốc gia, và nằm trong chiến dịch trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai” trong năm 2016 của Công ty Honda Việt Nam, với mong muốn tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trong độ tuổi học sinh, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn 2 tỉnh.

Trong năm 2015, Ủy ban ATGT quốc gia và Honda Việt Nam cũng đã phối hợp và triển khai thành công các chương trình trao mũ bảo hiểm tới người dân tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Để phát huy tính hiệu quả của chương trình cũng như nhân rộng hoạt động tuyên truyền về ATGT, Ủy ban ATGT quốc gia và Honda Việt Nam tiếp tục chiến dịch trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm trong năm 2016, tập trung vào các đối tượng học sinh tiểu học và trung học, đoàn viên thanh niên, giáo viên và dân tộc thiểu số.

Mới đây, 100 mũ bảo hiểm cũng đã được trao tận tay giáo viên các vùng lũ tại Quảng Bình, 500 mũ đạt chuẩn dành cho phụ nữ dân tộc tại tỉnh Bắc Kạn và 230 giáo viên thuộc Trường THPT Thạch Thất (Hà Nội) cũng nhận mũ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tới nay, đã có gần 15.000 mũ bảo hiểm được Ủy ban ATGT quốc gia và Honda Việt Nam trao tới người dân trong năm 2016.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, đây là một hoạt động có ý nghĩa lớn và mang tính nhân văn sâu sắc, không chỉ đảm bảo an toàn mà còn nâng cao nhận thức về tham gia giao thông văn minh, an toàn cho các học sinh.

Việc đội mũ bảo hiểm có thể giảm 43% nguy cơ tử vong và giảm 69% mức độ chấn thương sọ não khi không may xảy ra tai nạn giao thông.

Vì thế, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Thống Nhất B và Trường THPT chuyên Bình Long là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ” của Ủy ban ATGT quốc gia.

Sau chương trình này, Ủy ban ATGT quốc gia và Công ty Honda Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên cả nước, với mong muốn xây dựng văn hóa đội mũ bảo hiểm khi lái xe và văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ