Học sinh Bến Tre nghỉ học tránh bão

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu tất cả các trường học trong toàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ 13 giờ chiều nay (ngày 24/11/2018) và chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của trường.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9. (Ảnh: NCHMF)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9. (Ảnh: NCHMF)

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 9 đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam.

Hồi 07 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 100km, cách Phan Thiết khoảng 190km, cách Vũng Tàu khoảng 240km, cách Bến Tre 300km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre đã có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường cho học sinh các cấp, sinh viên được nghỉ học kể từ 13 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2018 cho đến khi có thông báo mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.