Hàn Quốc: Khai giảng năm học mới giữa làn sóng Covid

GD&TĐ - Từ ngày 2/3, các trường phổ thông tại Hàn Quốc đã mở cửa trở lại cho năm học mới, thường diễn ra vào tháng 3 hàng năm, mặc dù đất nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 theo ngày vượt mốc 200.000.

Học sinh một trường tiểu học ở Seoul chia làm 2 làn di chuyển vào lớp học ngày 2/3.
Học sinh một trường tiểu học ở Seoul chia làm 2 làn di chuyển vào lớp học ngày 2/3.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho phép các trường tổ chức dạy trực tuyến 2 tuần đầu tiên của năm học. Nhưng một số văn phòng giáo dục địa phương thông báo hầu hết trường học đã mở cửa trở lại theo hình thức trực tiếp.

Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hee cho biết, các trường học hiện đã có đủ kinh nghiệm để tổ chức dạy học trực tiếp an toàn sau 2 năm dịch Covid-19. Bộ Giáo dục đồng thời xây dựng hệ thống ứng phó khẩn cấp giúp các cơ sở giáo dục kiểm soát và ngăn ngừa lây nhiễm trong trường học.

“Các trường học hiện nay có thể hoạt động linh hoạt và ứng phó hiệu quả với các bệnh truyền nhiễm. Nhờ những nỗ lực từ phía học sinh, phụ huynh và giáo viên, học sinh có thể trở lại trường học trực tiếp”, bà Yoo Eun-hee khẳng định.

Đến thăm một trường tiểu học ở phía Nam Seoul, ông Cho Hee-yeon, Giám đốc Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, cho biết: Mặc dù biến thể Omicron đang ở thời kỳ lây nhiễm đỉnh điểm nhưng học trực tuyến cũng là một thách thức mà chúng tôi phải đối mặt. Nhiều phụ huynh ủng hộ, hoan nghênh việc mở cửa trường học vì việc học trực tuyến không hiệu quả.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cũng khuyến cáo học sinh nên tự xét nghiệm nhanh Covid-19 ở nhà hai lần một tuần trước khi đi học. Các trường học sẽ phát bộ kit xét nghiệm cho học sinh tự kiểm tra tại nhà. Kết quả xét nghiệm sẽ được cập nhật trên ứng dụng sức khoẻ toàn quốc giúp nhà trường kiểm soát tình hình dịch bệnh dễ dàng.

Trong 2 tuần đầu tiên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc quy định học sinh tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (được coi là F1) có thể đi học nếu đã tiêm chủng đầy đủ. Những học sinh chưa tiêm sẽ không được đến trường trong 7 ngày.

Từ ngày 14/3, học sinh được coi là F1 phải nghỉ học trong 3 ngày cho đến khi có kết quả xét nghiệm PCR. Sau đó, các em có thể đi học bình thường bất kể tình trạng tiêm chủng.

Hôm 2/3, Hàn Quốc ghi nhận 219.241 ca nhiễm Covid-19 theo ngày, mức tăng cao kỷ lục. Phần lớn bệnh nhân mắc biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn nhưng có khả năng lây nhiễm nhanh. Ước tính, từ đầu đại dịch đến nay, nước này đã ghi nhận hơn 3,4 triệu ca nhiễm với số ca tử vong hơn 8.000.

Hàn Quốc kiên quyết mở cửa trường học dù dịch bệnh bùng phát một phần do nước này phủ vắc-xin tương đối hiệu quả. Tính đến ngày 2/3, 86,5% người dân đã được tiêm ít nhất 2 mũi vắc-xin. Gần 2/3, tương đương 61,4%, đã tiêm mũi tăng cường.

Tuy nhiên, khi các trường học mở cửa trở lại, nhiều phụ huynh lo ngại virus sẽ lây lan nhanh chóng ở nhóm trẻ nhỏ chưa được tiêm chủng. Chỉ riêng trong tháng 2, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã ghi nhận 520.000 trường hợp nhiễm Covid-19 là trẻ dưới 18 tuổi.

Trẻ từ 9 tuổi trở xuống chiếm 12,2% tổng số ca nhiễm trong khi những người từ 10 - 19 tuổi chiếm 12,7%. Cả hai đều là những con số cao kỷ lục.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết, tháng 3 là thời điểm quan trọng đối với Hàn Quốc trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm với Covid-19. Ông Kim cũng cảnh báo khả năng số ca nhiễm theo ngày sẽ tăng trong thời gian tới khi các trường phổ thông mở cửa trở lại.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.