Giao lưu trực tuyến: Sẵn sàng Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Để cán bộ, giáo viên, thí sinh vững tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, các khách mời tham dự Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sẵn sàng Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021” - do Báo GD&TĐ tổ chức từ 10 giờ - 11 giờ 30 phút ngày 2/7/2021 - sẽ chia sẻ kĩ năng, công tác chuẩn bị cũng như định hướng... liên quan đến kỳ thi này.   

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (bên trái), Phó trưởng phòng GD Trung học, Sở GD&ĐT Cần Thơ - một trong ba khách mời của buổi GLTT
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (bên trái), Phó trưởng phòng GD Trung học, Sở GD&ĐT Cần Thơ - một trong ba khách mời của buổi GLTT

Tham gia chương trình có các khách mời:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.

- Cô Lê Kiều Oanh - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Cô Đinh Thị Hồng Vân, Giáo viên môn Hoá, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên nhiều địa phương trong cả nước. Kỳ thi này phải đảm bảo mục tiêu kép: ưu tiên số 1 là an toàn sức khỏe của thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi; đảm bảo an toàn Quy chế, không phải vì dịch bệnh mà bỏ quên chất lượng.

Quan điểm chỉ đạo của các địa phương tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, an toàn nhưng không căng thẳng. Muốn không căng thẳng thì phải tính toán được các tình huống phát sinh, có biện pháp dự phòng để không bị động. Đặc biệt là thực hiện tốt 4 vấn đề: nắm chắc Quy chế; chuẩn bị kỹ các điều kiện; kiểm soát được tình hình và xử lý tốt tình huống phát sinh, thì Kỳ thi sẽ diễn ra đảm bảo các yêu cầu.

Các địa phương có sự chuẩn bị tích cực và có phương án khả thi để tổ chức kỳ thi trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covia-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Từng địa phương đang tiếp tục sát sao tình hình dịch, liên tục cập nhật thông tin về cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi và các thí sinh. Chỉ đạo kịp thời các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, dành những điều kiện tốt nhất để tổ thức thành công đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay…

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi tới các khách mời theo form dưới đây, hoặc gửi email của Báo Giáo dục và Thời đại: gdtddientu@gmail.com, hoặc tương tác qua facebook của Báo www.fb.com/giaoducthoidai.

Giao lưu trực tuyến: Sẵn sàng Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 ảnh 1
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

GV môn Hoá, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Phó trưởng phòng GD Trung học, Sở GD&ĐT Cần Thơ

Bạn đọc

Bạn minhhang9x@....:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều điểm mới. Cô có thể cho biết, đối với học sinh vùng khó khăn thì điểm mới nào đáng lưu ý và có lợi cho thí sinh hơn cả?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Lịch thi được ấn định vào ngày 7 và 8/7. Vì lẽ đó, thời gian ôn thi được kéo dài nên các em có thêm nhiều thời gian để ôn tập, ôn thi, củng cố kiến thức và kỹ năng. Việc quy định cụ thể hơn trong bảo lưu điểm thi giúp cho những học sinh trượt tốt nghiệp trong Kỳ thi trước thuận lợi hơn trong việc tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trong năm liền kề. Sau khi biết điểm thi, thí sinh được phép đổi 3 lần nguyện vọng theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. Điều này sẽ mở ra cơ hội đỗ Đại học, Cao đẳng cho học sinh có lực học ở mức trung bình khá.

Nhiều trường Đại học tổ chức xét tuyển bằng học bạ THPT phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh vùng dân tộc khó khăn.

Bạn đọc

Bạn Vân Anh - Thành phố Điện Biên Phủ:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sắp đến gần, cô có nhắn gửi điều gì đến các sĩ tử 2k3?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Các em hãy mạnh mẽ vững bước lên đường chinh phục những giấc mơ của mình. Mái trường này sẽ mãi mãi là của các em và luôn rộng đón các em ngày trở về. Chúc các em lên đường với nhiều may mắn và thành công. Mong các em tung cánh muôn phương, có một tương lai tươi sáng.

Bạn đọc

Bạn Cao Hữu Lợi, phụ huynh huyện Châu Thành, Tiền Giang:

Thí sinh đang tham gia thi, không may có dấu hiệu nhiễm Covid-19 phải cách ly. Như vậy có được đặc cách hay không, thưa thấy?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Theo Điều 37 của Quy chế thi, các trường hợp thí sinh được đặc cách liên quan đến bệnh hoặc bị tai nạn như sau:

- Trường hợp 1: người học thuộc đối tượng dự thi và đủ điều kiện dự thi theo Quy chế thi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất, đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Điều kiện được xét đặc cách là xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đều từ khá trở lên.

- Trường hợp 2: người học thuộc đối tượng dự thi và đủ điều kiện dự thi theo Quy chế thi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm, hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. Điều kiện được xét đặc cách là điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 trở lên; xếp loại học lực lớp 12 từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Như vậy cần phải biết rõ thí sinh thuộc trường hợp nào để xác định diều kiện để được đặc cách.

Bạn đọc

Bạn lethuyha…@gmail.com:

Sau nhiều năm đồng hành cùng học trò, cô có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của mình khi nhà trường tham gia hỗ trợ học trò đi thi tốt nghiệp?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Với trọng trách là Hiệu trưởng nhà trường, một ngôi trường biên giới vùng cao, nơi có hơn 98% là dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều em học sinh mồ côi hoàn cảnh rất khó khăn, tôi lại đặc biệt ấn tượng với em Giàng A Sỉnh học sinh người dân tộc H’Mông nhà em ở bản Nậm Ty A, Xã hua Thanh, huyện Điện Biên.

Hoàn cảnh gia đình của em Sỉnh rất khó khăn. Năm Sỉnh học lớp 12, do nhà ở xa nên bố mẹ em quyết đinh cho em trọ học trong khu nội trú của nhà trường, nhưng do đua đòi theo bạn bè nên em nhất định không vào ở khu kí túc của trường mà lại ở trọ tại khu vực gần trường học nên thiếu đi sự quản lí của cha mẹ và thầy cô. Chính vì điều đó có một thời gian em hay bỏ học, chơi game, rượu chè… đến cuối kì I em bị xếp hạnh kiểm loại Trung bình. Chưa dừng lại ở đó do thiếu tiền chơi Game, Sỉnh đã có hành vi ăn trộm gà của người dân gần trường và bị bắt. Hành vi của em là vi phạm pháp luật có thể phải đội diện với hình thức kỉ luật cao là buộc thôi học có thời hạn.

Ngày giáo viên chủ nhiệm lớp đưa Sỉnh đến gặp tôi, tôi nhìn thầy ánh mắt em đầy vẻ bối rối, Sỉnh cúi mặt xuống bàn lòng đầy sự lo âu, sợ hãi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy thương Sỉnh, và nghĩ rằng mình cần làm ngay một điều gì đó để khiến em có thể sửa chữa nhưng sai lầm của mình. Tôi đến bên Sỉnh, nhẹ nhàng nói: “Nếu em cô gắng nỗ lực trong học tập, và không tái phạm những khuyết điểm cô sẽ cho em một cơ hội, cô mong em đừng làm cô thất vọng. Em hãy suy nghĩ lại, cô và cả lớp sẽ tha lỗi cho em”.

Sau lần ấy thì Sỉnh đã thay đổi hẳn, Sinh xin phép bố mẹ, thầy cô để được vào trọ trong khu kí túc của nhà trường, Sỉnh đã cố gắng hơn, đi học chuyên cần hơn, ít vi phạm nề nếp lớp lại hay tham gia phát biểu xây dựng bài, tham gia phong trào thể dục thể thao của nhà trường… Đặc biết cuối năm học Sỉnh còn đủ điều kiện tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2020. Tôi còn nhớ ngày lớp tổ chức liên hoan tổng kết năm học, tôi được mời đến để vui liên hoan cùng các em, gặp lại Sỉnh, Tôi đến bên cạnh nhẹ xoa đầu em nói: “Cô biết, ngày trước em còn giận nhiều lắm phải không ?”. Bỗng dưng Sỉnh òa khóc nức nở và cố nói trong hai dòng nước mắt “Không! Cô ơi! em hối hận lắm rồi, là do em sai, em xin lỗi cô”. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nói với em. “Em biết sửa sai là tốt nhưng trước mắt em phải cố gắng học tập thật tốt và thi đỗ tốt nghiệp thì ba mẹ, thầy cô mới vui lòng. Hãy cố gắng, cô tin em sẽ làm tốt được mà!”. Sỉnh liên tục dùng hai tay gạt đi những dòng nước mắt. Em ngước nhìn tôi với đôi mắt còn ngấn nước nhưng vẫn còn loé lên một tia hy vọng và chắc không cần phải nói ra đây vì tôi tin chắc các bạn đã biết tia hi vọng đó là gì rồi...?

Tháng 8/2020 khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT tôi thấy cô giáo chủ nhiệm của Sỉnh vui mừng báo cáo rằng Sỉnh đã đỗ tốt nghiệp THPT 2020, trong tôi dâng lên một cảm xúc mà mỗi lần nghĩ lại tôi cảm thấy nghẹn ngào khó tả. Tôi mong rằng tất cả các thầy cô trên thế gian này, hãy luôn luôn gần gũi, bao bọc và vị tha với học trò của mình, coi các em thực sự là "đàn con" thân yêu. Vì với con, ba mẹ, thầy cô luôn là bờ vai mạnh mẽ nhất, là nơi nương tựa tinh thần cho các con vững bước đến bến bờ tương lai.

Bạn đọc

Bạn Khánh Vân, học sinh huyện Ba Tri, Bến Tre:

Trước kỳ thi em và các bạn khá áp lực trong việc ôn tập cũng như lo lắng dịch bệnh. Thầy cho em lời khuyên làm sao để đảm bảo sức khỏe tham gia kỳ thi?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Để đảm bảo sức khỏe và tham gia kỳ thi với một tinh thần thoải mái, tự tin, các em học sinh cần lưu ý một số nội dung sau:

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế (5K, không đi lại những nơi khác khi không cần thiết, không đến những nơi có dịch, hạn chế ra khỏi địa phương,…).

- Có chế độ ăn uống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý; không thức khuya; thường xuyên vận động để cơ thể khỏe mạnh…. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

HS cần có chế độ ăn uống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý để đảm bảo sức khỏe trong kỳ thi.
HS cần có chế độ ăn uống, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý để đảm bảo sức khỏe trong kỳ thi.
Bạn đọc

Bạn Hồng Hương - TP Hà Tĩnh:

Từ ngày 7/6, các trường học tại Hà Tĩnh chuyển từ ôn luyện trực tiếp sang trực tuyến. Vậy ở Trường THPT Phan Đình Phùng, hình thức ôn tập này có thuận lợi và khó khăn gì cho thầy và trò?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Năm học 2020 – 2021 là năm học thứ 2 ngành giáo dục Hà Tĩnh vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, ngày từ đầu năm học Trường THPT Phan Đình Phùng đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh một cách bài bản, phù hợp. Dưới sự chỉ đạo của Sở, nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học để dành nhiều thời gian cho việc ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó có việc chủ động nội dung và chương trình nếu phải tổ chức dạy học trực tuyến.

Cô Đinh Thị Hồng Vân cho biết, việc chuyển từ ôn luyện trực tiếp sang trực tuyến đối với giáo viên, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng không mấy khó khăn.
Cô Đinh Thị Hồng Vân cho biết, việc chuyển từ ôn luyện trực tiếp sang trực tuyến đối với giáo viên, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng không mấy khó khăn.

Do vậy, việc tổ chức dạy học trực tuyến để ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 đã được toàn ngành nói chung và nhà trường nói riêng xây dựng kịch bản phù hợp để tổ chức thực hiện. Thực hiện sự chỉ đạo của Sở, từ ngày 7/6/2021 nhà trường đã chuyển hình thức ôn tập từ trực tiếp sang trực tuyến mà không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch và nội dung ôn tập cho học sinh. Với hình thức này, có những những thuận lợi, và khó khăn như sau:

Thuận lợi:

- Việc tổ chức dạy học trực tuyến là một xu thế tất yếu trong gia đoạn hiện nay và tương lai. Nhiều nước trên thế giới, nhiều trường ĐH đã tổ chức rất thành công mô hình dạy học trực tuyến.

- Những bài học thành công về dạy học trực tuyến của những năm trước tạo tiền đề tốt cho việc tổ chức dạy học trực tuyến trong năm học này.

 - Đa số giáo viên và học sinh của Trường ở địa bàn thành phố nên có nhiều thuận lợi trong việc chuẩn bị các thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin... để tổ chức học tập trực tuyến.

- Việc tổ chức dạy học trực tuyến góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khó khăn:

- Một số ứng dụng dạy học trực tuyến chưa ổn định, chất lượng đường truyền chưa tốt dẫn đến chất lượng âm thanh và hình ảnh không rõ nét.

- Sự tương tác giữa GV và HS không được thuận lợi như dạy học trực tiếp.

Trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức ôn luyện thi trực tuyến cho học sinh lớp 12.
Trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức ôn luyện thi trực tuyến cho học sinh lớp 12.
Bạn đọc

Bạn Mocmien82…yahoo.com:

Việc phân công giáo viên bố trí chỗ ăn, ở cho học sinh xa điểm thi được nhà trường thực hiện thế nào, thưa cô?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, chúng tôi đã phân công giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ trực thi.

Trong những ngày thi tốt nghiệp thì cán bộ, giáo viên tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. Sau mỗi buổi thi, học sinh được đưa về sinh hoạt tại trường.

Đối với những học sinh ở tại gia đình nhưng nhà xa mà có nhu cầu ở lại tại điểm thi vào buổi trưa thì chúng tôi cũng đã phối hợp với chính điểm thi đó tạo điều kiện cho các em có phòng nghỉ chờ trước bài thi vào buổi chiều. Chúng tôi làm như vậy là bởi mong muốn hạn chế việc di chuyển, đi lại của các em trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường như hiện nay. Từ đó, đảm bảo 100% thí sinh đến trường thi đúng giờ, an toàn.

Bạn đọc

Bạn Phụ huynh Phạm Văn Út, huyện Tri Tôn, An Giang:

Xin ông cho biết, trong những ngày thi, nếu thí sinh có dấu hiệu ho, sốt, phụ huynh phải liên hệ ai và thực hiện giải pháp nào?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Trong những ngày thi, nếu thí sinh có dấu hiệu ho, sốt thì phụ huynh liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được hướng dẫn và có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời báo nhanh đến giáo viên chủ nhiệm, thông tin kịp thời đến điểm thi để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn.

Trường hợp thí sinh đang dự thi có dấu hiệu ho, sốt thì trưởng điểm thi báo cáo nhanh về Hội đồng thi, phối hợp với cơ quan y tế để xử lý kịp thời.

Bạn đọc

Bạn Thùy Trang, HS huyện Trần Đề, Sóc Trăng:

Thầy cho em hỏi những dụng cụ học tập nào thí sinh được phép mang vô phòng thi? Dù được học quy chế rất kỹ nhưng vẫn có HS vi phạm. Vậy chúng em phải lưu ý và chuẩn bị như thế nào để tránh sai sót ạ?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

HS TP Cần Thơ trong kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12
HS TP Cần Thơ trong kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12

 

Theo Điều 14 của Quy chế thi, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các dụng cụ học tập sau: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (Các loại máy tính cụ thể được Bộ GD&ĐT quy định trong hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm); Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Khi dự thi, thí sinh phải đọc kỹ Điều 14 Trách nhiệm của thí sinh (Quy chế thi), trong đó lưu ý một số nội dung: Đi thi đúng giờ; Ngồi đúng chỗ, viết và tô đúng mã đề thi được phát; chỉ mang vào phòng thi những vật dụng được cho phép, tuyệt đối không mang theo điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị thu phát thông tin nào khi dự thi. Chúc em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Bạn đọc

Bạn hongminhnhan@gmail.com:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang đến rất gần. Với cương vị giáo viên trực tiếp ôn luyện cho học sinh, cô đánh giá thế nào về quá trình ôn thi của học sinh?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Quá trình ôn thi tốt nghiệp của HS khối 12 năm nay hết sức đặc biệt. Là giáo viên trực tiếp ôn thi, chúng tôi nhận thấy các em ôn tập nghiêm túc, tham gia đầy đủ các buổi ôn tập bổ sung kiến thức theo kế hoạch của nhà trường.

Quá trình ôn luyện học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh được triển khai ngay từ đầu năm học mới.
Quá trình ôn luyện học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh được triển khai ngay từ đầu năm học mới.

Điều này được thể hiện qua số lượng và chất lượng các đợt khảo sát trực tuyến do Trường và Sở tổ chức. Dưới sự hướng dẫn của GV, học sinh được kết hợp nhiều phương pháp ôn tập để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Bạn đọc

Bạn Minhphonglan@gmail.com:

Nhà trường và giáo viên đã khắc phục như thế nào khi vừa tổ chức ôn thi tốt nghiệp vừa phòng dịch trong điều kiện dịch bệnh, thưa cô?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Năm học 2020 – 2021 là năm học thứ 2 ngành giáo dục Hà Tĩnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục trong điều kiện dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, ngày từ đầu năm học Trường THPT Phan Đình Phùng đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh một cách bài bản, phù hợp.

Giáo viên, học sinh thực hiện tốt 5K phòng dịch.
Giáo viên, học sinh thực hiện tốt 5K phòng dịch.

Dưới sự chỉ đạo của Sở, nhà trường chủ động điều chỉnh Kế hoạch dạy học để dành nhiều thời gian cho việc ôn thi TN THPT năm 2021, trong đó có việc chủ động nội dung và chương trình nếu phải tổ chức dạy học trực tuyến.

- Ngay sau khi có đề minh hoạ của Bộ, nhà trường đã chủ động phân tích đề minh hoạ để điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp, sát đúng từng nhóm học sinh.

- Tổ chức ôn thi TN THPT một cách nghiêm túc. Phân loại các nhóm học sinh theo năng lực để có phương pháp ôn tập phù hợp.

- Phối hợp với đội ngũ GV cốt cán của tỉnh, chuyên viên phụ trách các bộ môn của Sở để tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi tự luyện; tổ chức thi thử trực tuyến cho học sinh;

- Tăng cường ứng dụng CNTT để tổ chức ôn tập cho học sinh như: Tổ chức giao bài tập, thi thuẻ trên các phòng học Sub Classroom, trên trường học thông minh 789.vn ...

- Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt học sinh và giáo viên thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K để phòng chống Covid-19. Phối hợp phụ huynh chăm sóc sức khoẻ cho HS để tăng sức để kháng, học sinh đủ sức khoẻ tham gia kỳ thi sắp tới.

Bạn đọc

Bạn Phạm Thiện Nghĩa, phụ huynh huyện Thới Lai, TP Cần Thơ:

Xin cho phụ huynh chúng tôi lời khuyên để tuân thủ việc phòng dịch trong những ngày thi?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Phụ huynh cần theo dõi sát lịch thi để chủ động đưa, đón học sinh đi thi, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tạo cho học sinh có tâm lý thoải mái khi dự thi.

Tại mỗi điểm thi, Đoàn Thanh niên có thành lập đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ thí sinh, hỗ trợ phụ huynh.  

Tại cổng trường có bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, xe máy... để hỗ trợ thí sinh. Phụ huynh phải nghiêm túc thực hiên các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Nhất là thông điệp “5K”; không nên tập trung chờ con tại khu vực trước cổng trường mà thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng Đoàn thanh niên.

Bạn đọc

Bạn Vyanh268….@gmail.com:

Là địa bàn biên giới, đời sống nhân dân còn nghèo khó. Vậy các nhà trường đã làm thế nào để huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ học trò việc ăn, ở, đi lại trong mùa thi được an toàn?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Thị Kiều Oanh (bên phải), Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa tham gia giao lưu trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên
Cô Lê Thị Kiều Oanh (bên phải), Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa tham gia giao lưu trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên

 

Trước kỳ thi, Hiệu trưởng đã ban hành các văn bản phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi. Nhà trường đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa, những nhà hảo tâm. Từ những nguồn hỗ trợ đó, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn bớt đi tâm lí lo lắng trước và trong kì thi. Tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã nhận được nhiều nhu yếu phẩm và hiện vật từ sự chung tay, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn. Cụ thể, tiền mặt là 24 triệu đồng và các nhu yếu phẩm như : mỳ tôm, gạo, sữa, thiết bị y tế (khẩu trang, sát khuẩn),… ước tính có giá trị khoảng 10 triệu đồng. 

Nguồn ủng hộ này thực sự rất quý giá với nhà trường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Chúng tôi đã tăng khẩu phần ăn cho học sinh bán trú, trang bị đồng loạt dụng cụ học tập thiết yếu như: chì, tẩy... để làm bài thi trắc nghiệm đạt hiệu quả. Đồng thời đã có nguồn kinh phí để hợp đồng xe đưa đón thí sinh trong những ngày thi.

Bạn đọc

Bạn Bảo Ngọc, HS Trà Vinh:

Tình hình dịch bệnh, thí sinh được kiểm tra kỹ trước khi vào trường thi. Em có phải đi thi sớm để kịp thời gian không?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Em phải tính toán thời gian từ nhà đến nơi thi để có sự chủ động. Nên đến trường sớm hơn bình thường để làm các thủ tục y tế, không tập trung đông người, nghỉ ngơi để ổn định tâm lý và sức khỏe, có thời gian để xem lại bài hoặc kiểm tra các dụng cụ mang theo phục vụ cho thi… Thông thường có mặt tại trường thi trước giờ tập trung khoảng 20 - 30 phút.

Bạn đọc

Bạn Huỳnh Kiều Diễm, HS Trường THPT Tầm Vu, Hậu Giang:

Em đã giải đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, được tham gia thi thử, nhưng trước kỳ thi em có chút lo lắng. Xin thầy cho em lời khuyên?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Nếu em đã giải đề thi của Bộ GD&ĐT, tham gia thi thử thì em cần phải rút kinh nghiệm cho những lần tham gia đó.

Những vấn đề còn sai sót trong hai lần thi là bài học kinh nghiệm để em thực hiện tốt cho lần thi chính thức. Cần lưu ý cách làm bài thi, cách tô đáp án đã chọn vào phiếu trả lời trắc nghiệm, những kiến thức còn khiếm khuyết cần phải bổ sung...

Trước khi bước vào kỳ thi chính thức, em cần chăm lo cho bản thân; có chế độ sinh hoạt, ăn, uống, nghỉ ngơi hợp lý để có một sức khỏe tốt nhất tham gia kỳ thi. Chúc em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

HS TP Cần Thơ trong giờ ôn thi tốt nghiệp THPT.
HS TP Cần Thơ trong giờ ôn thi tốt nghiệp THPT.
Bạn đọc

Bạn trancaohoan123@gmail.com:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diến biễn phức tạp. Vậy với tư cách giáo viên bộ môn, cô hỗ trợ mặt tâm lý cho học sinh ra sao?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã cho chúng ta nhiều bài học quý về khả năng thích ứng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trên nền tảng những kinh nghiệm đó, với trách nhiệm của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho học sinh những hành trang như sau:

- Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Không lơ là chủ quan nhưng cũng không quá lo lắng. Hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Học sinh ôn luyện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Học sinh ôn luyện trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Có ý thức tăng cường sức khoẻ, tăng sức đề kháng của bản thân để có một cơ thể thật khoẻ mạnh, tâm lý thoải mái, trí tuệ minh mẫn trước khi bước vào kỳ thi.

- Bàm sát cấu trúc đề thi minh hoạ của Bộ, của Sở và Trường để ôn luyện hiệu quả. Không thức quá khuya, xây dựng thời gian biểu ôn tập phù hợp với sức khoẻ và năng lực của bản thân.

- Kiểm tra lại tất cả các hồ sơ liên quan được phép đưa vào trường thi, phòng thi để đến trường thi với một tâm lý tự tin, thoải mái nhất.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với thầy cô, nhà trường để được hỗ trợ khi gặp những vấn đề khó khăn.

Bạn đọc

Bạn Triệu Thu – huyện Nậm Pồ, Điện Biên:

Xin cô cho biết công việc hàng ngày (trước khi thi và những ngày thi) của mỗi thầy/cô Trường THPT Thanh Nưa?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Trước ngày thi, giáo viên tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập, ôn thi. Có nhiều giáo viên đã không quản ngại mưa gió, vẫn tới trường tổ chức các buổi ôn luyện ngoài giờ vào ban đêm cho các em. 

Những ngày diễn ra kỳ thi, những giáo viên trong tổ trực thi phải chủ động sắp xếp công việc đến điểm thi trước 6h và 13h hàng ngày để kiểm diện học sinh và kịp thời xử lý tình huống bất thường xảy ra. Đảm bảo làm sao tất cả học sinh đều phải có mặt ở trường thi an toàn. Kết thúc mỗi buổi thi, giáo viên lại hỗ trợ các em về khu nội trú và gia đình an toàn để có sức khỏe tốt thực hiện các buổi thi tiếp theo. 

Bạn đọc

Bạn hunganh…@gmail.com:

Xin ông cho biết, trong trường hợp có thí sinh hoặc cán bộ làm công tác thi nghi nhiễm Covid-19 sẽ xử lý tình huống thế nào?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Theo quy định, cán bộ làm công tác thi và thí sinh phải khai báo y tế trước khi tham gia kỳ thi. Qua đó đã sàng lọc những đối tượng nghi nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm để có biện pháp xử lý.

Trường hợp phát hiện thí sinh hoặc cán bộ làm công tác thi nghi nhiễm trong quá trình thi. Trưởng Điểm thi áp dụng các phương án đã được xây dựng trước đó: Thông tin đến Hội đồng thi, ngành y tế, Ban chỉ đạo thi; đưa người nghi nhiễm đến phòng cách ly y tế tại điểm thi, phối hợp y tế địa phương chuyển người nghi nhiễm đến nơi xét nghiệm, điều trị theo quy định.

Bạn đọc

Bạn Trần Gia Bảo, phụ huynh HS huyện Trần Văn Thời, Cà Mau:

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, cán bộ làm công tác thi và thí sinh có phải xét nghiệm Covid-19 hay không, thưa ông?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Hiện tại ở TP Cần Thơ, chưa có chủ trương xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ làm công tác thi và thí sinh dự thi. Tuy nhiên, cán bộ làm công tác thi và thí sinh phải khai báo y tế trước khi tham gia kỳ thi. Ngành Giáo dục phối hợp với ngành Y tế tiêm Vắc- xin phòng Covid-19 cho cán bộ làm công tác thi. 

Cán bộ làm công tác thi tại kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12 TP Cần Thơ.
Cán bộ làm công tác thi tại kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12 TP Cần Thơ.
Bạn đọc

Bạn Nguyễn Tiến Dũng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh):

Trước kỳ thi, học sinh không tránh khỏi tâm lý lo lắng, vậy cô đã nhắc nhở, hướng dẫn học sinh mình chuẩn bị những gì trong giai đoạn nước rút (về hệ thống kiến thức và sức khoẻ)?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã cho chúng ta nhiều bài học quý về khả năng thích ứng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trên nền tảng những kinh nghiệm đó, với trách nhiệm của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho học sinh những hành trang như sau:

- Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Không lơ là chủ quan nhưng cũng không quá lo lắng. Hạn chế tối đa việc ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Phun thuốc khử khuẩn tại Trường THPT Phan Đình Phùng.
Phun thuốc khử khuẩn tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

- Có ý thức tăng cường sức khoẻ, tăng sức đề kháng của bản thân để có một cơ thể thật khoẻ mạnh, tâm lý thoải mái, trí tuệ minh mẫn trước khi bước vào kỳ thi.

 - Bám sát cấu trúc đề thi minh hoạ của Bộ, của Sở và Trường để ôn luyện hiệu quả. Không thức quá khuya, xây dựng thời gian biểu ôn tập phù hợp với sức khoẻ và năng lực của bản thân.

- Kiểm tra lại tất cả các hồ sơ liên quan được phép đưa vào trường thi, phòng thi để đến trường thi với một tâm lý tự tin, thoải mái nhất.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với thầy cô, nhà trường để được hỗ trợ khi gặp những vấn đề khó khăn.

Bạn đọc

Bạn Luonghanh8…gmail.com:

Tham gia hỗ trợ học trò mọi mặt trong kỳ thi tốt nghiệp, thầy cô có thuận lợi, khó khăn gì?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Lãnh đạo xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên trao quà hỗ trợ học sinh
Lãnh đạo xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên trao quà hỗ trợ học sinh

 

Chúng tôi có một số thuận lợi như: Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tham công tác ôn tập ôn thi và hỗ trợ học sinh trước và trong kỳ thi. Công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương có hiệu quả. Nhà trường đã thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị: Trung Đoàn CSCĐ Tây Bắc (E24) Bộ công an, Tiểu Đoàn cảnh sát cơ động D1 (thuộc E24 Bộ công an), Trung tâm văn hoá tâm linh Linh Quang, Đảng uỷ UBND xã Thanh Nưa, Đồn Biên Biên phòng Thanh Luông, Ngân hàng phát triển nông nghiệp AGRIBANK tỉnh Điện Biên và các nhà hảo tâm.

Bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn. Có thể kể đến như: Học sinh của trường phần lớn là con em dân tộc thiểu số, khoảng cách từ nhà đến địa điểm thi xa (khoảng 10km). Phần lớn các em tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân (xe đạp, xe đạp điện,...). Nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có phương tiên đi lại. Một bộ phận cha mẹ học sinh vẫn chưa thật sự quan tâm đến con em mình.

Do ảnh hưởng của đại dịch covid 19, giáo viên vừa phải thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phải hướng dẫn, động viên các em học sinh ôn thi. 

Để khắc phục những khó khăn trên, bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương đối với học trò, giáo viên đã phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh, các cơ quan đơn vị, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn, lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích cùng chung tay “tiếp sức mùa thi”. Qua đó, động viên, giúp đỡ và đưa ra các giải pháp hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho các thí sinh.

Bạn đọc

Bạn Phạm Thanh T, giáo viên huyện Tam Bình, Vĩnh Long:

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp mà kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới sẽ tập trung đông người. Cho tôi hỏi giải pháp phòng chống dịch bệnh thế nào để thí sinh, cán bộ coi thi được an toàn?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

- Tất cả mọi thành viên tham gia Kỳ thi phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

- Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia kỳ thi đã được tiêm Vắc- xin phòng Covid-19.

- Ngành Giáo dục phối hợp với ngành Y tế xây dựng các phương án để ứng phó với tình hình, diễn biến của dịch bệnh.

- Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia kỳ thi được khuyến cáo không đi lại những nơi khác khi không cần thiết.

Bạn đọc

Bạn ngoccaobui@thnngmail.com:

Kỳ thi năm nay, các giáo viên làm công tác coi thi cũng nhiều áp lực và nhiệm vụ hơn. Vậy, cụ thể giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng phải đáp ứng những yêu cầu gì khi tham gia làm công tác thi?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Việc tổ chức kỳ thi và thực hiện các nhiệm vụ của kỳ thi là trách nhiệm chính hàng năm của ngành giáo dục Hà Tĩnh và đội ngũ giáo viên toàn tỉnh nói chung và giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng nói riêng.

Tập huấn quy chế thi tại Trường THPT Phan Đình Phùng.
Tập huấn quy chế thi tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Trường THPT Phan Đình Phùng nói riêng và ngành GD nói chung đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm thi cho GV một cách bài bản, nghiêm túc. Với yêu cầu 100% giáo viên đều nắm vững nghiệp vụ, quy chế khi làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã chủ động rà soát và tham mưu cho ngành điều động đội ngũ giáo viên làm thi có đầy đủ sức khoẻ, không thuộc các đối tượng F1, F2 của các ca bệnh.

Bạn đọc

Bạn Minh Anh – GV huyện Tuần Giáo:

Với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trực tiếp theo dõi, hỗ trợ sĩ tử thì nhà trường đã giao cho họ những công việc cụ thể gì trong kỳ thi, thưa cô?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Trước kì thi, tôi đã ban hành quyết định thành lập Tổ trực thi bao gồm giáo viên chủ nhiệm lớp 12, Ban quản lý nội trú, Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm đã lập danh sách (bao gồm số điện thoại liên lạc, địa chỉ gia đình) đối với những học sinh có phương tiện đi lại, học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có phương tiện và người đưa đón. Trường cũng thống kê cả các em có cha mẹ đưa đón, nghỉ trọ ngoài trường,… (trừ số học sinh nội trú tại trường đã được thuê xe ô tô đưa đón). Từ đó, phân công ban đại diện phụ huynh, giáo viên trực kiểm diện sĩ số trước mỗi buổi thi, kiểm soát học sinh di chuyển về nhà an toàn. Đảm bảo 100% thí sinh đến Điểm thi đúng giờ, an toàn. 

Trong quá trình diễn ra kì thi, tổ trực thi có kế hoạch cụ thể như: Các thành viên được phân công có mặt tại điểm thi lúc 6h00’ vào buổi sáng và 13h00’ vào buổi chiều để thực hiện nhiệm vụ điểm danh học sinh theo danh sách, phân phát các đồ dùng cần thiết: nước uống, khẩu trang... 

Đối với học sinh nội trú: tổ trực nội trú phối hợp cùng bảo vệ và nhân viên nhà bếp của nhà trường thực hiện thêm nhiệm vụ cho các em học sinh ăn sáng tại căng tin nhà trường, sau đó đưa các em di chuyển đến địa điểm thi bằng phương tiện ô tô và kiểm diện đón các em trở về nội trú sau khi kết thúc mỗi  buổi thi. Các em được tổ chức ăn uống tập trung tại bếp ăn tập thể của trường bằng nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc

Bạn Vinh...@gmail.com:

Tôi nghe nói cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tốt nghiệp THPT sẽ được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19. Thông tin như vậy có đúng không?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Đến hết ngày 3/7/2021, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên của Thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi đã được tiêm Vắc- xin phòng Covid-19. 

Thành phố tiến hành tiêm ngừa cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, kể cả nhân viên, lực lượng thanh tra, lực lượng công an, các lực lượng phục vụ bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, với số lượng khoảng 2.100 người.

Cán bộ quản lý, giáo viên của TP Cần Thơ tham gia kỳ thi được tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Cán bộ quản lý, giáo viên của TP Cần Thơ tham gia kỳ thi được tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Bạn đọc

Bạn thanhngannvn@gmail.com:

Kịch bản cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chuẩn bị kỹ. Cô có thể cho biết, có những yêu cầu mới nào đối với cán bộ coi thi năm nay?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Ngoài các yêu cầu chung về đảm bảo an toàn và đúng quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cán bộ coi thi chủ yếu được điều động từ các trường trong địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

Cô Đinh Thị Hồng Vân cho biết, giáo viên chủ động phương tiện đi lại những ngày coi thi.
Cô Đinh Thị Hồng Vân cho biết, giáo viên chủ động phương tiện đi lại những ngày coi thi.

Giáo viên có thể đi làm nhiệm vụ và về nhà bằng phương tiện cá nhân để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch. Các giáo viên tham gia công tác thi không ở trong khu vực phong tỏa, không thuộc diện F0, F1, F2.

Bạn đọc

Bạn Hương Hà - Thành phố Điện Biên Phủ:

Với nhà trường, việc phân công giáo viên phụ trách giúp đỡ học sinh (đi lại, ăn ở), trong kỳ thi tốt nghiệp … dựa trên cơ sở nào?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh (thứ 2 bên phải) tiếp nhận quà từ thiện quyên góp, ủng hộ học sinh dự thi
Cô Lê Kiều Oanh (thứ 2 bên phải) tiếp nhận quà từ thiện quyên góp, ủng hộ học sinh dự thi

 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, tôi đã ban hành quyết định thành lập Tổ trực thi. Trong đó, chú trọng các nội dung như:

Về công tác hỗ trợ học sinh đi thi: Với phương án đưa đón học sinh, chúng tôi đã hợp đồng thuê xe đưa, đón học sinh bán trú đi thi. Trong thời gian thi, phụ huynh tham gia phối hợp cùng nhà trường quản lí, đưa đón học sinh. Phân công giáo viên trực, kiểm diện học sinh tại điểm thi.

Phương án bố trí nơi ăn, nghỉ cho học sinh cũng được thực hiện một cách chủ động. Quan điểm là chăm lo đời sống học sinh bán trú (66 học sinh). Đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, học sinh bán trú được đưa, đón về sinh hoạt tại trường. Đồng thời, phối hợp với điểm thi trường THPT Thành phố mượn 2 phòng để cho học sinh ở xa có nhu cầu nghỉ và ăn trưa tại điểm thi.

Bạn đọc

Bạn HS Lê Bảo Anh, huyện Đông Hải, Bạc Liêu:

Do dịch bệnh, em và các bạn phải ôn thi trực tiếp kết hợp trực tuyến, nên có chút lo lắng. Xin thầy cho em lời khuyên trước kỳ thi?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Trước hết em phải chăm lo cho bản thân để có sức khỏe tốt nhất. Trong giai đoạn này, em cần chú trọng xem lại các kiến thức trọng tâm mà thầy cô đã ôn tập. Lưu ý các chủ đề, dạng câu hỏi theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT. Nếu em tham gia ôn tập đầy đủ và nghiêm túc các buổi ôn tập của thầy cô (ôn trực tiếp hoặc trực tuyến) thì em đã đủ năng lực, kiến thức tham gia kỳ thi và sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Chúc em đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!

Bạn đọc

Bạn Nguyễn Ngọc Châu - Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh:

Cô có thể chia sẻ kinh nghiệm, tình huống xử lý đối với thí sinh quên giờ, muộn giờ thi hoặc đánh lộn số báo danh, đánh lộn đáp án trong quá trình làm bài thi?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Là một GV đã nhiều năm làm công tác coi thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều tình huống học sinh vô tình thực hiện sai các quy định trong quá trình thi: Ghi sai SBD, mã đề ... Những lúc như thế, tâm lý học sinh hết ức lo lắng, hồi hộp ...

Học sinh được ôn luyện thi trong thời điểm trước dịch bệnh Covid-19.
Học sinh được ôn luyện thi trong thời điểm trước dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ vào Quy chế thi do Bộ ban hành cùng với hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hàng năm, chúng tôi đã bình tĩnh, nhẹ nhàng hướng dẫn thí sinh khắc phục các sai sót đó theo đúng quy chế và trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Bạn đọc

Bạn Gvchunhiem@...:

Để giúp học sinh có tâm lý tốt bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất, nhà trường đã làm những gì?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện công tác ôn tập, ôn thi đảm bảo theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành, nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn thi phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và học sinh của nhà trường. Thực hiện dạy phân hoá đối tượng. Tổ chức 4 lần thi thử tốt nghiệp THPT để rèn kỹ năng, tạo tâm lý tốt cho các em bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Song song với đó, nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến đầy đủ đến học sinh các thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT. Phối hợp với chính quyền địa phương các xã thôn bản, cha mẹ học sinh trong việc quan tâm tới học sinh trong công tác đảm bảo sĩ số, đi học chuyên cần, nâng cao hiệu quả việc tự học của học sinh.

Bạn đọc

Bạn Lê Văn Doanh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ông có thể cho phụ huynh và học sinh lời khuyên để an tâm khi kỳ thi sắp đến?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Hiện tại ngành Giáo dục Thành phố Cần Thơ đã phối hợp với cơ quan Y tế chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại tất cả các điểm thi; xây dựng phương án dự phòng nhằm ứng phó với các tình huống xảy ra khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Tất cả các cán bộ quản lý, giáo viên của Thành phố Cần Thơ tham gia kỳ thi đã được tiêm vắc - xin phòng Covid-19.

Tôi có lời khuyên: Học sinh, cha mẹ học sinh bình tĩnh, tự tin, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế (5K, không đi lại những nơi khác khi không cần thiết,…); giữ gìn sức khỏe để tham gia kỳ thi.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ giao lưu tại Văn phòng thường trú Báo GD&TĐ tại Cần Thơ.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ giao lưu tại Văn phòng thường trú Báo GD&TĐ tại Cần Thơ.
Bạn đọc

Bạn Thanh Cao Bùi - P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh:

Cô có lưu ý đặc biệt gì cho học sinh thi đợt 1 và thi đợt 2? Những em không đủ điều kiện tham gia kỳ thi đợt 1 thường sẽ nhiều lo lắng hơn các bạn. Vậy cô nhắn nhủ gì tới các em?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Theo Quyết định của Bộ GD&ĐT, các thí sinh không thuộc nhóm F0, F1, F2, không ở vùng phong tỏa hoặc cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19 sẽ tham dự kỳ thi đợt 1 vào ngày 7 và 8/7.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng ôn luyện thi tại trường thời điểm Hà Tĩnh chưa bùng phát dịch bệnh.
Học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng ôn luyện thi tại trường thời điểm Hà Tĩnh chưa bùng phát dịch bệnh.

Còn đợt thi thứ 2 dành cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lịch thi đợt 2 sẽ được Bộ GD&ĐT thông báo sau.

Năm 2021 dù thi đợt 1 hay đợt 2 thì các quyền lợi của học sinh vẫn đảm bảo. Do đó những bạn chưa tham gia thi đợt 1 hãy yên tâm, tiếp tục giữ sức khoẻ, ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao nhất nhé!

Bạn đọc

Bạn Võ Lam Điền, huyện Tam Bình, Vĩnh Long:

Tôi được biết, Quy chế thi năm nay có một số thay đổi. Xin ông cho biết những lưu ý quan trọng để thí sinh tránh vi phạm đáng tiếc khi tham gia kỳ thi?
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Khi dự thi, thí sinh phải đọc kỹ Điều 14: Trách nhiệm của thí sinh (Quy chế thi). Bên cạnh đó, lưu ý một số nội dung: đi thi đúng giờ; ngồi đúng chỗ, viết và tô đúng mã đề thi được phát; chỉ mang vào phòng thi những vật dụng được cho phép, tuyệt đối không mang theo điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị thu phát thông tin nào khi dự thi.

Bạn đọc

Bạn Phí Ngọc Cường – Thanh Hoá:

Thanh Nưa là xã miền núi, biên giới nghèo, rất khó khăn trong tổ chức dạy học, ôn luyện trực tuyến bởi gia đình học sinh không có điều kiện mua máy tính, điện thoại thông minh. Vậy nhà trường đã tổ chức ôn luyện như thế nào cho HS lớp 12 trong đợt dịch vừa qua?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Học sinh nhà trường không đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến vì đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo không có đủ các thiết bị đảm bảo cho việc tham gia học trực tuyến.

Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động chỉ đạo giáo viên bộ môn chuẩn bị các nội dung ôn tập, ôn thi. Phô tô tài liệu cho học sinh học trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Giáo viên bộ môn giao bài tập, kiểm tra việc ôn tập, ôn thi của học sinh thông qua Zalo, Facebook, Gmail, ….

Ban giám hiệu cũng chỉ đạo giáo viên thuộc diện F1, F2 của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch chủ động soạn tài liệu ôn tập, ôn thi giao cho học sinh. Kiểm tra, đôn đốc học sinh thường xuyên trong công tác ôn tập, ôn thi.

Bạn đọc

Bạn mainguyenlan@gmail.com:

Tại Hà Tĩnh cán bộ coi thi có phải làm nhiệm vụ chéo huyện không? Điều này có thuận lợi và khó khăn gì cho các giáo viên?
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Tại Hà Tĩnh tình hình dịch bệnh phức tạp, nên năm nay giáo viên không làm nhiệm vụ coi thi chéo huyện. Giáo viên không phải đi xa thuận lợi trong di chuyển đến địa điêm thi và đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Trường THPT Phan Đình Phùng tập huấn trước đó cho cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Trường THPT Phan Đình Phùng tập huấn trước đó cho cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Bạn đọc

Bạn Gvyeunghe9…@gmail.com:

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát diện thí sinh, cán bộ làm công tác thi như thế nào, thưa cô?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh , Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Cô Lê Kiều Oanh , Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

Trong tháng 5/2021 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhà trường có 1 HS thuộc diện F1 và 53 học sinh thuộc diện F2.

Thời gian qua, công tác ôn thi của 54 học sinh trong thời gian nghỉ cách li phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gặp nhiều khó khăn do không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến. Các em được giao tài liệu ôn tập, ôn thi tại nhà thông qua việc kiểm tra đôn đôc, của giáo viên bộ môn. Trong đó, một số học sinh ý thức tự học chưa cao, phụ huynh học sinh còn thiếu quan tâm đến học sinh trong việc quản lý các em tự học tại nhà.

Ngoài ra, 6/12 giáo viên của chúng tôi được giao ôn thi tốt nghiệp lớp 12 thuộc diện F2 vì vậy ảnh hưởng đến kế hoạch ôn tập, ôn thi của nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định điều động giáo viên ôn thi tốt nghiệp hỗ trợ cho các giáo viên thuộc diện F2 (QĐ số 79/QĐ-THPT TN ngày 19/5/2021).

Đến thời điểm hiện tại 100% học sinh và giáo viên ôn thi lớp 12 đảm bảo đủ điều kiện về sức khoẻ để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Không có cán bộ giáo viên, học sinh thuộc diện F0, F1, F2.

Còn về Công tác chuẩn bị CSVC, rà soát diện thí sinh, cán bộ làm thi: Chúng tôi thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Tổng có 24 cán bộ quản lý và giáo viên sẵn sàng chuẩn bị tâm thế, nắm chắc quy chế và các văn bản hướng dẫn thi (QĐ số 1970/QĐ-SGDĐT ngày 17/6/2021). Tổng số thí sinh tham gia dự thi 161 học sinh.

Bạn đọc

Bạn Nguyễn Cao Cường, TP Hà Tĩnh:

Gần ngày thi, em khá hồi hộp và lo lắng nên khó tập trung. Em có nên nghỉ ngơi hoàn toàn để cân bằng tâm lý trước khi bước vào kỳ thi không? Kiến thức em ôn cũng khá kỹ nhưng nói thật là em cũng lo lắng vì dịch bệnh. Cô cho em xin lời khuyên ạ.
Cô Đinh Thị Hồng Vân

Cô Đinh Thị Hồng Vân

Trước mỗi kỳ thi, lo lắng, hồi hộp... là tâm lý chung của tất cả các thí sinh. Tuy nhiên, với quá trình ôn thi nghiêm túc, kỹ lưỡng, làm quen hấu hết các dạng đề, bài tập... cùng với một chế độ sinh hoạt khoa học, phù hợp chắc chắn rằng các em sẽ hoàn thành tốt kỳ thi.

Cô Đinh Thị Hồng Vân, GV môn Hóa học, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh (bên phải) khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Giáo dục và Thời đại.
Cô Đinh Thị Hồng Vân, GV môn Hóa học, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh (bên phải) khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Giáo dục và Thời đại.

Vì vậy, cô khuyên các em cần lưu ý những vấn đề sau:

 - Đảm bảo tâm lý thoải mái, tự tin khi bước vào kỳ thi, các bài thi.

- Chuẩn bị kĩ chính là cách tốt nhất để các sỹ tử vượt qua lo lắng ban đầu và đủ bản lĩnh để vượt qua các tình huống trong phòng thi. Cô chúc em tự tin làm bài và đạt kết quả tốt nhất nhé!

- Đứng trước mỗi bài thi, các em nên đọc thật kỹ yêu cầu của đề thi, với kiến thức đã học hãy nhanh nhất và chính xác nhất đưa ra phương án trả lời trong khoảng thời gian cho phép. Không để mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi để rồi không đủ thời gian hoàn thành các câu hỏi khác.

Trả lời độc giả Báo Giáo dục và Thời đại.
Trả lời độc giả Báo Giáo dục và Thời đại.

Cuối cùng, cô chúc các em bình tĩnh tự tin, hoàn thành tốt nhất bài thi của mình.

Bạn đọc

Bạn Tuấn Anh - Điện Biên Đông:

Xin cô cho biết, việc chuẩn bị cho kỳ thi ở Trường THPT Thanh Nưa được BGH chỉ đạo, thực hiện như thế nào trước, trong mỗi kỳ thi?
Cô Lê Kiều Oanh

Cô Lê Kiều Oanh

Quan điểm của chúng tôi là không dồn ép, cắt xén chương trình. Nhà trường chỉ đạo, thực hiện công tác ôn tập, ôn thi đảm bảo theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, chủ động điều chỉnh kế hoạch ôn thi phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và học sinh của nhà trường.

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp (Quyết định số 66/QĐ-THPT TN ngày 28/4/2021). Cùng với đó là việc ra quyết định điều động giáo ôn thi tốt nghiệp hỗ trợ thay cho những giáo viên ôn thi tốt nghiệp thuộc đối tượng F2 (Quyết định số 79/QĐ-THPT TN ngày 19/5/2021).

Tôi cũng ra quyết định thành lập Tổ giáo viên hướng dẫn học sinh nội trú học buổi tối (Quyết định số 106/QĐ-THPT TN ngày 01/06/2021)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.