Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của thầy giáo "F1" tại Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Sáng 4/5, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Công Bình (Vĩnh Phúc) đã thông tin với Báo GD&TĐ về trường hợp một thầy giáo của nhà trường là F1 có tiếp xúc với nhiều giáo viên và học sinh.

Trường THPT Phạm Công Bình nơi có giáo viên thuộc diện F1 Covid-19.
Trường THPT Phạm Công Bình nơi có giáo viên thuộc diện F1 Covid-19.

Theo ông Trần Kim Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Công Bình, trường hợp  F1 chỉ có thầy Nguyễn Minh La, còn lại có 56 cán bộ, giáo viên và 159 học sinh do thầy La đứng lớp thuộc diện F2. Ngoài ra, 655 học sinh nhà trường thuộc trường hợp F3. Hiện, các trường hợp F2, F3 chỉ cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, không thuộc diện được làm xét nghiệm.

Khi nhận được tin về trường hợp F1 là giáo viên, nhà trường đã gửi lời động viên đến toàn bộ tập thế cán bộ, giáo viên nhà trường và gia đình phụ huynh học sinh để yên tâm. Đặc biệt, khi có kết quả xét nghiệm lần 1 của thầy La âm tính với Sars-CoV-2 thì tâm lý đã ổn định hơn rất nhiều.

Đối với việc ôn tập cho học sinh lớp 12 và dạy học đối với học sinh nhà trường, ông Trần Kim Quân cho biết: Công tác dạy học trực tuyến của nhà trường đã bắt đầu từ hôm nay. Năm 2021, nhà trường cũng đã triển khai một lần vào tháng  2 và trước đó cũng đã triển khai rất nhiều lần. Đối với việc dạy học trực tuyến đã trở thành hoạt động chuyên môn thường kỳ của nhà trường nên không gặp khó khăn khi triển khai.

Cũng trong sáng 4/5, thầy Nguyễn Minh La chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc của cá nhân mình. Thầy La cho biết, việc chạy xe taxi là việc làm thêm từ năm 2018 nhằm kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Sau khi biết mình là F1, thầy La được cách ly y tế tại Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên, sau đó chuyển về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh.

“Việc trở thành F1 ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các thầy cô đồng nghiệp và học sinh nhà trường. Tuy nhiên, đây là chuyện không mong muốn. Rất mong mọi người có cái nhìn tích cực, đúng đắn và thông cảm cho sự cố ngoài ý muốn này”- thầy La chia sẻ thêm.

Trước đó, Trường THPT Phạm Công Bình (xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã có văn bản báo cao nhanh lên Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về trường hợp F1 là giáo viên thể dục của nhà trường.

Cụ thể, theo báo cáo, khoảng 19h20 ngày 24/4 thầy giáo Nguyễn Minh La có chở nhân viên B.N.H là nhân viên quán Bar Sunny Đồng Sơn từ cửa hàng tóc Bảo Bảo số 54 Sóc Sơn thành phố Phúc Yên đến quán bar Sunny. Trong hai buổi sáng ngày 27 và 28/4,  thầy Nguyễn Minh La đến trường dạy, tiếp xúc với học sinh của 4 lớp. Ngày 29/4 thầy Nguyễn Minh La có dự lớp tập huấn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện tại, nhân viên quán Bar Sunny B.N.H đã xét nghiệm lần 1 dương tính với Sars-CoV-2 và đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư còn thầy Nguyễn Minh La đã xét nghiệm lần một âm tính với Sars-CoV-2.

Đối với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này (tính đến hết ngày 3/5) đã có 14 ca dương tính với Sars-CoV-2. Các trường hợp nhiễm bệnh đều có liên quan đến ổ dịch tại quán Bar Sunny (TP. Phúc Yên) và cơ sở Massage Hoa Sen (TP. Vĩnh Yên).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ