Vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, Quân đội Hoa Kỳ đã công bố thử nghiệm thành công hệ thống Phòng không tầm ngắn điều khiển năng lượng có định hướng (DE M-SHORAD), bài kiểm tra diễn ra hôm 27 tháng 6 tại Fort Sill, Oklahoma.
Cuộc tập trận bắn đạn thật do Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Pháo binh Phòng không số 60 tiến hành, phối hợp với Văn phòng Công nghệ và Khả năng quan trọng của Quân đội Hoa Kỳ (RCCTO), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tích hợp vũ khí laser vào hệ thống phòng không tiên tiến.
Hệ thống DE M-SHORAD, được lắp trên xe bọc thép Stryker A1 8×8, đã tấn công và phá hủy cả một bầy đàn máy bay không người lái (UAV), chứng minh khả năng chống lại các mối đe dọa trên không tiên tiến, bao gồm cả UAV cỡ nhỏ đang ngày càng phổ biến trên các chiến trường như Ukraine.
Thử nghiệm này, được tiến hành trong điều kiện mô phỏng tình huống chiến đấu thực tế, làm nổi bật cách tiếp cận nhiều lớp của Quân đội Mỹ đối với phòng không.
DE M-SHORAD, còn được gọi bằng cái tên Guardian, là một tia laser năng lượng cao 50 kW do Raytheon Technologies phát triển. Hệ thống này bao gồm bộ phận lái chùm tia, hệ thống nhắm mục tiêu quang điện/hồng ngoại và radar đa nhiệm Ku720 do Kord Technologies quản lý, khí tài cung cấp năng lượng và làm mát.
Nền tảng Stryker A1, được cung cấp năng lượng bởi động cơ Caterpillar C9 công suất 450 mã lực, hỗ trợ hệ thống laser công suất cao trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động.
Pin lithium - niken coban - nhôm (Li-NCA), được sạc bằng máy phát điện diesel trên xe, cung cấp khả năng hoạt động liên tục, khiến DE M-SHORAD trở thành giải pháp hiệu quả để bảo vệ các sư đoàn và lữ đoàn khỏi máy bay không người lái, trực thăng, tiêm kích, tên lửa, đạn pháo và súng cối.

Cuộc thử nghiệm Fort Sill là một phần của chương trình laser năng lượng cao đa nhiệm vụ (MMHEL), được thiết kế để tạo ra các hệ thống năng lượng định hướng di động.
DE M-SHORAD chứng minh chi phí cho mỗi lần đánh chặn thấp so với tên lửa truyền thống, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng từ máy bay không người lái giá rẻ, như đã thấy trong cuộc xung đột Ukraine.
Cuộc thử nghiệm DE M-SHORAD tại Fort Sill diễn ra sau khi Mỹ triển khai 4 nguyên mẫu của hệ thống này đến Iraq vào tháng 10 năm 2024, nơi chúng đã chứng minh tỷ lệ thành công 100% trong việc tiêu diệt 15 máy bay không người lái mục tiêu trong quá trình đánh giá.
Tuy nhiên điều kiện chiến đấu thực tế đã bộc lộ các vấn đề bao gồm ứng suất nhiệt và suy giảm điện tử trong môi trường chiến thuật. Điều này nhấn mạnh nhu cầu cải tiến thêm theo kế hoạch trong chương trình Tia laser năng lượng cao bền bỉ (E-HEL) cho năm 2026.