Cần Thơ: Chú trọng xây dựng cảnh quan trường học

GD&TĐ - Ngày 3/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Giải pháp xây dựng cảnh quan trường học và vệ sinh trường lớp năm học 2019 - 2020.

Những chậu bắp cải tươi tốt do thầy trò Trường THCS Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) chăm sóc.
Những chậu bắp cải tươi tốt do thầy trò Trường THCS Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) chăm sóc.

Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Phòng GD&ĐT quận, huyện; lãnh đạo trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được tổ chức với nội dung như: Giải pháp xây dựng vệ sinh trường lớp; Giải pháp xây dựng cảnh quan, khuôn viên trường học; Phương pháp giáo dục ý thức, đạo đức, lối sống cho cho học sinh; Công tác vận động xã hội hóa trong nhà trường; Tư vấn, thiết kế, xây dựng, duy trì cảnh quan trường học...

Các đại biểu tham quan mô hình xây dựng cảnh quan, khuôn viên trường học Trường THCS Thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Quang cảnh hội nghị.
 Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, công tác xây dựng cảnh quan trường học và vệ sinh trường lớp ở TP Cần Thơ rất được quan tâm. Nhiều giải pháp, mô hình hay phát huy hiệu quả như Trường THCS Hưng Thạnh (quận Cái Răng) với mô hình “xanh trường, đẹp lớp”; vườn rau của Trường TH Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều); Trường THPT Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) với giải pháp “Giáo dục ý thức giữ gìn cảnh quan trường học”.

Nhiều trường học tiến hành cải tạo khuôn viên nhà trường, các phòng làm việc, phòng thực hành và trong các lớp học theo hướng xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện với môi trường. Các lớp được phân công lao động, chăm sóc cảnh quan các khu vực đều thực hiện tốt.

Học sinh chia nhau vệ sinh, chăm sóc các khu vực xung quanh trường và trồng, chăm sóc cây xanh trong nhà vệ sinh. Trồng rau và các loại cây thực nghiệm sau các tiết học lý thuyết trên lớp ở bộ môn Sinh học...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ