Giải pháp khắc phục vi phạm dạy học thêm

GD&TĐ - Cử tri tỉnh An Giang băn khoăn về chương trình học chính thức của học sinh nhiều, còn tình trạng dạy thêm, học thêm; từ đó hết thời gian nghỉ và vui chơi của các em.

Đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét lại chương trình học chính thức của các bậc phổ thông và việc dạy thêm của giáo viên.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 có thời lượng dạy học 1 buổi/ngày. Trong đó, cấp tiểu học nhiều nhất 25 tiết/tuần; cấp THCS và THPT nhiều nhất 29,5 tiết/tuần.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, bảo đảm yêu cầu tinh giản, thiết thực, gắn với thực tiễn, được triển khai theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1 sẽ khắc phục được những hạn chế của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình mới, Bộ GD&ĐT đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh; thực hiện tinh giản nội dung dạy học trong sách giáo khoa; sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá học sinh THCS, THPT để việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục học sinh khách quan hơn.

Bộ GD&ĐT đã ban hành khung thời gian năm học 2020 - 2021 theo hướng tinh giản thời gian thực học của học sinh trường THCS, THPT từ 37 tuần xuống còn 35 tuần. Những quy định này đã có tác dụng tích cực đối với việc thực hiện chương trình theo hướng giảm tải; giúp cho việc thực hiện tốt phương pháp giáo dục tích cực, tăng cường hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm cho học sinh; kiểm tra, đánh giá, thi cử nhẹ nhàng, không nặng về kiểm tra kiến thức mà tập trung đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ GD&ĐT xem đây là giải pháp quan trọng nhằm từng bước khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Việc quản lý dạy thêm, học thêm hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; sự tham gia giám sát của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.