Nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên ở TP Huế

GD&TĐ - Nước lũ lớn tràn qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn Km14 thuộc TP Huế gây nguy hiểm cho các phương tiện.

Nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn Km14 thuộc TP Huế sáng 27/10.
Nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn Km14 thuộc TP Huế sáng 27/10.

Sáng 27/10, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã cử lực lượng đến kiểm tra thực tế, có phương án xử lý nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn Km14 thuộc TP Huế.

Sáng sớm cùng ngày, nước lũ lớn từ núi cuốn theo nhiều bùn đất đã tràn ngang đoạn qua cao tốc La Sơn - Hòa Liên nói trên.

5.jpg
Dòng nước lũ lớn chảy tràn gây nguy hiểm cho các phương tiện..

Tại hiện trường, dòng nước lũ chảy cuồn cuộn. Các taluy dương ven đường bị nước lũ xô lệch. Một xe đầu kéo đã phải dừng khẩn cấp trước khu vực nước lũ chảy qua.

Video:

Trong khi đó, cũng trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn Km12 thuộc TP Huế, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế đã kịp thời giải cứu 1 ô tô bị mắc kẹt do sạt lở.

1.jpg
Giải cứu phương tiện bị sạt lở tại đoạn cao tốc này ở Km12.

Hiện cơ quan chức năng đã đóng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên để kiểm tra và xử lý sạt lở; đồng thời điều tiết lưu thông các phương tiện về Quốc lộ 1.

2.jpg
CSGT Công an TP Huế đóng đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn bị sạt lở, hướng dẫn các phương tiện quay đầu đi lại Quốc lộ 1.

Ngày 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, cho biết do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên mưa đặc biệt to đang diễn ra diện rộng.

Theo báo cáo, đây là đợt mưa lớn thứ ba liên tiếp từ ngày 15/10 đến nay. Chỉ riêng đợt này, tính từ 13h ngày 25/10 đến 4h ngày 27/10, tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm.

Từ sáng 27/10 đến sáng 29/10, TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa đợt này phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?