EU lên kế hoạch khẩn cấp chuẩn bị khả năng cắt hoàn toàn nguồn khí đốt từ Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối này đang thảo luận kế hoạch khẩn cấp để chuẩn bị cho việc cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Kế hoạch sẽ được công bố vào giữa tháng này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Hãng tin AP dẫn lời bà Leyen cho biết “cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất”, “Cần phải có cái nhìn tổng thể về châu Âu và một cách tiếp cận phối hợp để có thể cắt đứt hoàn toàn khí đốt của Nga”. Bà nhấn mạnh hàng chục quốc gia thành viên đã bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm hoặc cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt.

Vào tháng 5, Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch có tên “REPowerEU” để từ bỏ năng lượng của Nga như một phần của lệnh trừng phạt đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Ủy ban đã đề xuất một gói gần 300 tỷ euro, bao gồm sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn và triển khai năng lượng tái tạo nhanh hơn.

Nga là nhà cung cấp năng lượng chính của Liên minh châu Âu. Năm 2021, khối này nhập khẩu 155 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên từ Nga, chiếm khoảng 45% lượng khí đốt nhập khẩu và gần 40% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của khối.

Thị trường khí đốt châu Âu hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp năng lượng nhập khẩu. Việc giao hàng của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom thông qua đường ống Nord Stream đã giảm xuống còn khoảng 40% công suất do thiếu các bộ phận được sửa chữa. Ngày 11/7, Gazprom sẽ đóng đường ống Nord Stream trong 10 ngày để bảo trì theo lịch trình. Trong thời gian này, tất cả các dòng khí đốt qua đường ống trên sẽ dừng lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.