Đức đang cân nhắc mua hàng nghìn xe bọc thép - lên tới 2.500 xe chiến đấu bộ binh và 1.000 xe tăng - như một phần trong nỗ lực chung của châu Âu nhằm thành lập các lữ đoàn mới để ngăn chặn Nga, hãng tin Bloomberg cho biết.
NATO đã yêu cầu Đức cung cấp cho Liên minh thêm 7 lữ đoàn trong thập kỷ tới. Các xe chiến đấu và xe tăng, nếu được chấp thuận, sẽ sử dụng để trang bị cho các đơn vị này.
Theo ấn phẩm Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius và các tướng lĩnh cấp cao của Lục quân Đức (Bundeswehr) đang cân nhắc mua tới 1.000 xe tăng Leopard 2 và tới 2.500 xe chiến đấu bộ binh GTK Boxer.
Nguồn tin của tờ báo cho biết tổng giá trị của đơn đặt hàng có thể lên tới 25 tỷ euro, đồng thời lưu ý rằng vì các cuộc đàm phán về việc mua sắm vẫn đang diễn ra nên số tiền cuối cùng có thể thấp hơn.
Dự kiến chương trình đầy tham vọng này sẽ được phê duyệt trong những tháng tới và các nhà lập pháp Đức có thể "bật đèn xanh" vào cuối năm.
Ngoài ra Bundeswehr đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ để mua hơn 1.000 xe bọc thép chở quân Patria của Phần Lan, nhằm thay thế những chiếc Fuchs đã lỗi thời.
Các xe bọc thép chở quân mới có thể được mua theo chương trình quốc tế "Hệ thống xe bọc thép chung" (CAVS) - Phần Lan, Latvia, Thụy Điển và Đức hiện đang tham gia vào dự án đa quốc gia này.
Công ty Patria của Phần Lan sẽ hợp tác với KDNS và Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) để sản xuất Patria AMV. Khoảng 90% công việc dự kiến sẽ diễn ra tại Đức. Theo các nguồn tin, đơn đặt hàng có thể trị giá tới 2 tỷ euro.

Hãy nhớ rằng Đức có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2029 - lên 153 tỷ euro. Đây sẽ là ngân sách quân sự lớn nhất của đất nước kể từ khi thống nhất.
Để thực hiện bản kế hoạch này, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz đã tạm thời dỡ bỏ "phanh nợ" theo hiến pháp, cho phép một phần chi tiêu được tài trợ thông qua vay nợ, ngay cả khi vượt quá giới hạn đã định là 1% GDP.
Đồng thời, Bundeswehr có kế hoạch tăng quy mô lực lượng thêm 50.000 - 60.000 quân trong giai đoạn đầu. Là một phần của sự mở rộng, quy mô Lục quân Đức có thể đạt tới 250.000 - 260.000. Đồng thời việc mở rộng lên 460.000 quân đã được lên kế hoạch, bao gồm cả lực lượng thường trực và quân dự bị.