Tăng cường 200 xe chiến đấu bộ binh Puma trang bị tên lửa chống tăng cực mạnh
GD&TĐ - Công ty Rheinmetall đã nhận đơn đặt hàng chế tạo cho Quân đội Đức 200 xe chiến đấu bộ binh Puma S1 thế hệ mới, tích hợp tên lửa chống tăng MELLS.
GD&TĐ - Công ty Rheinmetall đã nhận đơn đặt hàng chế tạo cho Quân đội Đức 200 xe chiến đấu bộ binh Puma S1 thế hệ mới, tích hợp tên lửa chống tăng MELLS.
GD&TĐ - Trong khuôn khổ chương trình "Pistole querschnittlich" (P13), Bundeswehr đã phê duyệt việc sử dụng súng ngắn P-10 để thay thế mẫu P8 lỗi thời.
GD&TĐ - Lực lượng vũ trang Đức dự định mua thêm hơn 200 khẩu pháo tự hành bánh lốp RCH 155 tối tân.
GD&TĐ - Theo Tạp chí National Interest, Kế hoạch OPLAN DEU của NATO cho cuộc chiến với Nga là không thể duy trì.
GD&TĐ - Quân đội Đức đang tiến tới một cuộc cách mạng về vũ khí cá nhân khi tiến hành thay thế súng trường tấn công.
GD&TĐ - Sức mạnh quân sự đang lên của Đức có thể khiến Berlin trở thành lãnh đạo khối NATO tại châu Âu.
GD&TĐ -Hãng thông tấn DPA ngày 27/8 đưa tin: Chính phủ Đức đã thông qua dự luật của Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius về mô hình nghĩa vụ quân sự mới.
GD&TĐ - Chính quyền Berlin đã lên kế hoạch chi tới 397 tỷ euro mua vũ khí cho Quân đội Đức đến năm 2041.
GD&TĐ - Quân đội Đức có kế hoạch mua số lượng rất lớn hệ thống phòng không Skyranger để tăng cường năng lực bảo vệ.
GD&TĐ - Thiếu tướng Quân đội Đức Christian Freuding đã đưa ra tuyên bố gây sốc dư luận về việc tấn công các sân bay và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.
GD&TĐ - Đức chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga: tăng gấp đôi quân đội, trang bị vũ khí cho Litva và xây dựng cơ sở hạ tầng để điều trị thương binh.
GD&TĐ - Xe chiến đấu bộ binh Puma đã được vận chuyển bằng máy bay chở hàng lần đầu tiên, sự kiện này đã làm sáng tỏ những vấn đề toàn cầu của Bundeswehr.
GD&TĐ - Quân đội Đức sẽ trở lại vị thế hàng đầu châu Âu nếu bản kế hoạch mua sắm được thông qua.
GD&TĐ - Đức đang cân nhắc việc thành lập một lực lượng dự bị nhằm đảm bảo nguồn cung cấp vật tư và phụ tùng thay thế liên tục cho quân đội nước này.
GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức cảnh báo quân đội nước này (Bundeswehr) thiếu hụt lớn binh lực theo mục tiêu NATO.
GD&TĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết, nước này có thể phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc sớm nhất là vào năm 2026.
GD&TĐ -Đức đã triển khai một lữ đoàn mới để tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO trong một động thái nhằm ngăn mối đe dọa được cho là từ Nga.
GD&TĐ - Khẩu G95 sẽ trở thành súng trường tấn công tiêu chuẩn mới của Quân đội Đức trong tương lai gần.
GD&TĐ - Theo kế hoạch phòng thủ mới của NATO, quy mô Quân đội Đức sẽ là 395.000 người, cao hơn 80% so với hiện tại.
GD&TĐ - Quân đội Đức đã triển khai máy bay không người lái đa năng Heron TP để tuần tra Biển Baltic như một phần của Chiến dịch Baltic Sentinel.