Xe tăng Type 10 Nhật Bản tạo ra 'cách mạng hỏa lực' với pháo phòng không 30 mm

GD&TĐ - Nhật Bản thử nghiệm pháo 30 mm M230LF trên xe tăng Type 10 nhằm chống lại máy bay không người lái.

Nhật Bản đã đặt hàng lô xe tăng Type 10 siêu hiện đại
Nhật Bản đã đặt hàng lô xe tăng Type 10 siêu hiện đại

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chọn pháo M230LF cỡ 30 mm để thử nghiệm trên xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Type 10.

Thông tin trên được công bố trong các tài liệu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, liên quan đến việc ký kết hợp đồng bổ sung. Loại pháo tự động nói trên sẽ được thử nghiệm như một loại vũ khí phòng không, được lắp trên những chiếc MBT Type 10.

Theo tên gọi chính thức, pháo M230LF 30 × 113 mm sẽ được sử dụng để tiêu diệt nhiều loại máy bay không người lái bằng đạn kích nổ từ xa.

Kế hoạch ban đầu cho hay, pháo sẽ được điều khiển và dẫn đường bằng cả hệ thống ngắm quang học tiêu chuẩn và trạm radar của tổ hợp phòng vệ chủ động, tất cả sẽ được sử dụng để chống lại máy bay không người lái.

Thông tin chính thức từ Northrop Grumman, khẩu pháo này có khả năng bắn trúng máy bay bốn cánh quạt loại DJI Matrice ở khoảng cách 1,4 km và DJI Phantom cách xa 1 km. Phạm vi phát hiện mục tiêu của hệ thống quang điện tử là 12 km trong kênh ban ngày và 13,7 km trong kênh ban đêm.

Đạn của pháo có thể bao gồm cả đạn nổ phân mảnh XM1198 và đạn nổ lập trình XM1211.

northropgrummanunveilsthenextgenerationofbushmasterchaingun-7fe9df1c-372c-46c0-846f-9df3bbf58590-prv-2-e1728553370664.jpg
Pháo tự động M230LF sẽ được lắp đặt trên xe tăng Type 10.

Cần nhắc lại việc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng với Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries hiện đang triển khai chương trình hiện đại hóa quy mô lớn cho xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10.

Theo kế hoạch, giới chức quân sự đang cân nhắc 3 hệ thống phòng vệ chủ động : Rafael Trophy, Rheinmetall StrikeShield và Elbit Iron Fist.

Những tổ hợp này đáp ứng các yêu cầu do Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đưa ra, bao gồm: Bảo vệ bán cầu trên; Bao quát 360°; 4 lần nạp, sẵn sàng sử dụng; Tổng trọng lượng không quá 1.000 kg.

Ngoài ra Tokyo còn quyết định tiến hành các cuộc thử nghiệm toàn diện đối với module chiến đấu điều khiển từ xa Kongsberg RS6 được lắp pháo 30 mm và đạn kích nổ từ xa.

Hiện tại số lượng xe tăng chính xác sẽ được nâng cấp vẫn chưa rõ. Tuy nhiên dự kiến ​​sẽ có 300 module Kongsberg RS6 nằm trong kế hoạch mua sắm và sẽ được sản xuất tại Nhật Bản với tốc độ 10 đơn vị mỗi năm.

Nguyên mẫu thử nghiệm xe tăng chiến đấu chủ lực AbramsX.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Góc Tiếng Anh” tại thư viện Trường Tiểu học Thuận Kiều. Ảnh: MA

Mở không gian giúp học sinh tự tin dùng tiếng Anh

GD&TĐ - Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học, nhiều trường học tại TPHCM đang chủ động mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh sang các lĩnh vực khác như truyền thông, hoạt động ngoại khóa và giao lưu quốc tế.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.