Đồng hành cùng tân sinh viên

GD&TĐ - Trao học bổng, trang bị kỹ năng sống, tư vấn phương pháp học tập… là hoạt động được các trường ĐH tổ chức ngay sau khi đón sinh viên nhập học. Qua đó, giúp các tân sinh viên sớm hòa nhập với môi trường mới.

Học viện Phụ nữ Việt Nam thành lập các câu lạc bộ nhằm đồng hành cùng tân sinh viên. Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Học viện Phụ nữ Việt Nam thành lập các câu lạc bộ nhằm đồng hành cùng tân sinh viên. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Tiếp bước tân sinh viên

ThS Hà Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết: Năm 2020, Học viện đón 900 sinh viên khóa 8 nhập học 9 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy gồm: Công tác xã hội; Giới & phát triển; Quản trị kinh doanh; Luật; Quản trị du lịch và lữ hành; Truyền thông đa phương tiện; Kinh tế; Tâm lý học; Luật Kinh tế. Ngoài việc hỗ trợ về mặt thông tin trong quá trình tư vấn tuyển sinh để thí sinh có lựa chọn ngành học phù hợp, đúng với sở trường, năng lực của mình, khi đến nhập học, tân sinh viên được hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình về thủ tục nhập học và tìm nhà trọ… Bên cạnh đó, các tân sinh viên cũng được giới thiệu để tham gia vào các tổ/đội/nhóm/CLB trực thuộc Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam như: Đội Thanh niên xung kích; Sinh viên tình nguyện; Văn nghệ tiên phong; Thanh niên vận động hiến máu nhân đạo; Câu lạc bộ Dance Blue Wings; Tiếng Anh; Karatedo; Bóng rổ…

“Năm 2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam dành hơn 100 suất học bổng cho các sinh viên khóa 8 học tập tại trường bằng các hình thức nhập học. Các suất học bổng được trao trong lễ khai giảng năm học mới, nhằm giúp sinh viên có thêm điều kiện học tập và phát triển bản thân” – cô Vân khẳng định, đồng thời cho hay: Trong quá trình học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, sinh viên có cơ hội nhận nhiều học bổng giá trị khác, tổng giá trị học bổng mỗi năm trao đến tay sinh viên đạt trên 1 tỷ đồng, bao gồm: Học bổng thủ khoa; Học bổng đồng hành vượt khó; Tiếp bước đến trường; Nữ trí thức; Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước; Học bổng khuyến khích học tập các học kỳ; Học bổng du học một phần và toàn phần tại các cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới.

PGS.TS Võ Ngọc Hà – Hiệu trưởng Trường ĐH Tiền Giang chia sẻ: Nắm bắt được tâm lý của các tân sinh viên: Bỡ ngỡ, khó khăn trong lựa chọn phương pháp học tập, nhiều năm qua, nhà trường duy trì nhiều hoạt động hỗ trợ. Theo đó, các lớp đều có cố vấn học tập để hỗ trợ các em về phương pháp học tập, đăng ký lựa chọn môn học và xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, hiệu quả. Ngoài ra, nhà trường có chương trình học bổng để hỗ trợ tân sinh viên. Năm học này, Trường ĐH Tiền Giang đã tiếp nhận hàng tỷ đồng tiền học bổng của các doanh nghiệp.

“Cùng với các hoạt động nêu trên, chúng tôi chỉ đạo Đoàn Thanh niên thành lập đội thanh niên tình nguyện, hướng dẫn tân sinh viên tìm nhà trọ; đồng thời chia sẻ cho các em một số kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống tự lập” - PGS.TS Võ Ngọc Hà nhấn mạnh, đồng thời chia sẻ: Nhà trường kết hợp với hàng chục đơn vị, doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm nhằm giới thiệu, tư vấn cho sinh viên về nghề nghiệp, cơ hội việc làm, để các em có động lực phấn đấu vươn lên trong học tập.

TS Lê Thẩm Dương truyền “lửa” cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Nhà trường cung cấp.
TS Lê Thẩm Dương truyền “lửa” cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Truyền lửa cho sinh viên

TS Nguyễn Tất Thắng – Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết: Học viện đã mời TS Lê Thẩm Dương truyền “lửa” cho sinh viên về tinh thần khởi nghiệp - hành động dám nghĩ dám làm. Ngoài ra, Học viện cũng có hàng trăm suất học bổng khác nhau để hỗ trợ, đồng hành cùng tân sinh viên trong quá trình học tập.

PGS.TS Bùi Đức Triệu –Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cho hay: Năm nào nhà trường tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. Theo đó, các cán bộ chuyên môn sẽ phổ biến, tư vấn cho tân sinh viên về phương pháp học, cách đăng ký môn học; đồng thời giải đáp băn khoăn, thắc mắc của các em về quá trình GD-ĐT của nhà trường cũng như vấn đề liên quan đến học tập. Ngoài ra, nhà trường thành lập nhiều câu lạc bộ sinh viên tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên trong học tập và cuộc sống. Bên cạnh đó, mỗi lớp nhà trường sẽ cử cố vấn học tập và các anh chị sinh viên khóa trước để đồng hành cùng tân sinh viên trong quá trình học tập.

PGS.TS Bùi Đức Triệu khuyến cáo: Tân sinh viên nên cập nhật thường xuyên các thông tin về lịch học, hướng dẫn đăng ký môn học được đăng tải trên website của nhà trường; từ đó chủ động xây dựng kế hoạch học tập và tích lũy tín chỉ.

“Các em nên tập trung học tập, không nên kéo dài thời gian nhưng cũng không nên ôm đồm quá nhiều vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Theo lịch trình, các em có thể học vượt nhưng chỉ nên rút ngắn xuống 3,5 năm (nếu chương trình học 4 năm), không nên “đốt cháy giai đoạn” - PGS.TS Bùi Đức Triệu trao đổi, đồng thời lưu ý: Nhiều em mải miết đi làm nên bê trễ học tập dẫn đến việc phải thi lại, học lại, thậm chí dừng học tập. Vì thế nếu là sinh viên học tập trung hệ chính quy, các em nên ưu tiên cho việc học tập lên hàng đầu.

ThS Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, Học viện tổ chức chương trình Đại nhạc hội hoành tráng để chào đón tân sinh viên với sự tham dự của các ca sĩ nổi tiếng đại diện cho dòng nhạc mà giới trẻ yêu thích. Qua đó, tạo không khí ấm cúng, thân mật cho các tân sinh viên, để các em không bị bỡ ngỡ khi chính thức bước vào môi trường học tập mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ