Đón công dân về nước

GD&TĐ - Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 7.000 người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Trong bối cảnh đụng độ vũ trang ngày càng lan rộng ở Ukraine, cùng với việc theo dõi diễn biến trên thực địa, sự an nguy của những người Việt đang học tập và sinh sống ở quốc gia này trở thành mối quan tâm lớn nhất đối với người dân trong nước.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 7.000 người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine. Bà con sống tập trung tại một số thành phố lớn như Kiev (khoảng 800 người), Kharkov (khoảng 3.000 người), Odessa (khoảng 3.000 người) và một số thành phố nhỏ khác như Kherson, Donetsk, Lvov…

Ngay khi chiến sự nổ ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã bày tỏ: Việt Nam rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cùng doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cùng các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân.

Ngày 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện số 201/CĐ-TTg, trong đó chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ukraine.

Tổ công tác cùng các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận như Hungary, Ba Lan, Romania, Slovakia để ưu tiên cho việc đưa bà con sang các nước lân cận.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là ưu tiên cao nhất hiện nay của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan để sớm có thể tổ chức các chuyến bay đưa công dân từ các nước lân cận trở về Việt Nam. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể, chi tiết, công khai, minh bạch về lộ trình, điều kiện, chi phí (nếu có) đối với các chuyến bay” - bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao thông tin.

Các cơ quan đại diện Việt Nam đang hỗ trợ thủ tục, giấy tờ cần thiết cho bà con trong quá trình nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú, phối hợp cùng các nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt Nam sở tại đón và thu xếp chỗ ăn, nghỉ tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Theo báo cáo của các cơ quan đại diện Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận thương vong đối với người Việt. Kiều bào đã sơ tán khỏi vùng chiến sự và ra khỏi Ukraine bằng nhiều con đường khác nhau.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận liên tục cập nhật thông tin qua đường dây nóng bảo hộ công dân và các hội đoàn để cập nhật con số, nắm bắt nhu cầu của bà con và hỗ trợ kịp thời.

Chính phủ cho phép tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam và thành viên gia đình về nước theo nguyện vọng (trước mắt dự kiến cho khoảng 900 người Việt tại Ba Lan, Rumani hoặc Moldova).

Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức 2 chuyến bay đưa người Việt và gia đình từ Ukraine về nước, dự kiến một chuyến từ Rumani ngày 7/3 và một chuyến từ Ba Lan ngày 8/3.

“Mong cộng đồng ta và các hội đoàn tại Ukraine và các nước lân cận tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ta nhằm hỗ trợ đồng bào tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản cho bà con’’ – ông Ngô Trịnh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.