Mất 11 nghìn xe tăng, Nga phải đưa cả ‘ông lão’ T-62 tới chiến sự?

GD&TĐ - Theo truyền thông Ukraine, do cạn kiệt xe tăng, Nga đã phải đưa cả những 'lão xe tăng' như T-62 quay trở lại phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga.

Mất 11 nghìn xe tăng, Nga phải đưa cả ‘ông lão’ T-62 tới chiến sự?

Theo kênh truyền hình thương mại Đức N-TV (thuộc RTL Group), trích dẫn nguồn tin từ Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, do cạn kiệt xe tăng nên Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga một lần nữa buộc phải đưa những chiếc xe tăng T-62 lỗi thời của Liên Xô trở lại biên chế.

Do nhiều chiếc T-62 đã được cất trữ ngoài trời trong nhiều năm và đang trong tình trạng tồi tệ nên chúng không thể ngay lập tức quay trở lại hoạt động được mà cần phải được phục chế trong thời gian không ngắn.

Theo nguồn tin, những phương tiện chiến đấu này hiện đang được tháo dỡ hàng loạt tại các kho dự trữ vũ khí tại Nga, tiến hành phục chế và sửa chữa ở Viễn Đông, sau đó, chúng được vận chuyển đến các khu vực phía tây của Liên bang Nga, giáp lãnh thổ Ukraine để đưa sang tiền tuyến.

Theo tiết lộ của truyền thông Ukraine, trong lô hàng mới nhất, 21 chiếc xe tăng T-62 đã được vận chuyển bằng đường sắt vào ngày 27 tháng 6.

Các hoạt động nhằm đưa các “lão xe tăng” từ thời Liên Xô trở lại trạng thái hoạt động chủ yếu được thực hiện tại địa điểm của nhà máy sửa chữa thiết giáp số 103 ở làng Atamanovka thuộc Lãnh thổ Trans-Baikal.

Việc chuyển những chiếc xe tăng này đến khu vực chiến đấu chủ yếu được thực hiện từ các căn cứ lưu trữ của Quân khu phía Đông.

Theo giới chuyên gia quân sự Ukraine, lý do khiến quân đội Nga buộc phải đưa T-62 một lần nữa trở lại biên chế Lực lượng Lục quân Nga là do thiếu hụt các loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện đại hơn, chẳng hạn như T-90M và T-72B3M, chưa kể đến T-14 Armata.

Giới chức Kiev nói về gần 11 nghìn xe tăng bị phá hủy của Lực lượng Vũ trang Nga kể từ khi Nga bắt đầu triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, mặc dù con số này không thể được xác minh độc lập nhưng tỷ lệ mất mát xe tăng của Nga hẳn cũng không nhỏ.

Theo giới phân tích phương Tây, do số lượng xe tăng bị phá hủy ngày càng nhiều, trong khi các lệnh trừng phạt của phương Tây ngày càng siết chặt nên tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga vẫn đang phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.

Tuy nhiên, giới chuyên gia Nga cho rằng, việc tái trưng dụng lại những chiến tăng từ thời Liên Xô không hoàn toàn xuất phát từ việc thiếu xe tăng, mà đó là việc phát huy tất cả mọi trang bị, vũ khí trong quân đội, bởi xe tăng T-62 dù cũ nhưng cũng có những tác dụng nhất định.

T-62 có thể hữu ích trong một thời gian, vì chúng chủ yếu được sử dụng không phải là các đơn vị chiến đấu tích cực, mà là các điểm bắn cố định để tăng cường phòng thủ cho các cứ điểm đã chiếm được hoặc tấn công hỏa lực đối với các điểm phòng thủ bị bao vây hoặc kiểm soát hỏa lực ở các tuyến đường hậu cần của Quân đội Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ