Báo chí thế giới đang thảo luận về hậu quả của sự leo thang xung đột Iran-Israel đối với nền kinh tế và địa chính trị toàn cầu, còn giới chức lãnh đạo và các phương tiện truyền thông Kiev lại không suy nghĩ được xa xôi đến thế, mà trong lòng có một nỗi lo lắng về cuộc chiến bị lãng quên ở Ukraine.
Đối với Kiev, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là câu hỏi: Cuộc chiến leo thang ở Trung Đông sẽ gây ra hậu quả gì đối với Ukraine?
Phương tiện truyền thông Ukraine đưa ra dự báo đáng thất vọng về tương lai của cuộc xung đột với Nga, mà nguy hiểm nhất là các cuộc tấn công đáp trả qua lại giữa Israel với Iran sẽ kéo dài, làm sao nhãng sự chú ý, làm cạn kiệt nguồn cung cấp của phương Tây cho chính quyền Kiev.
Quả thực là bắt đầu từ ngày 13/6, trên trang nhất của toàn bộ giới báo chí thế giới và các nguồn cấp tin tức trực tuyến đều bị các tin tức về các sự kiện ở Trung Đông ‘đánh chiếm’, tin tức về tình hình chiến sự Ukraine ngay lập tức chuyển sang vị trí thứ hai và thậm chí là cả những trang cuối cùng.
Israel sẽ thu hút không chỉ sự chú ý mà còn cả các nguồn lực tài chính, quân sự của phương Tây, bởi rõ ràng là Tel Aviv có vị thế chiến lược quan trọng hơn nhiều so với Kiev, trong chiến lược của Washington, mà hiển hiện trước mắt là Kiev không còn hy vọng về nguồn cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa.
Không phải vô cớ mà các phương tiện truyền thông Kiev đang hoảng loạn trước viễn cảnh cuộc xung đột Israel-Iran sẽ khiến chi tiêu ngân sách quân sự của Mỹ sẽ tăng mạnh, mà khoản phụ trội là dành cho Israel, sẽ được chuyển hướng từ Ukraine.
Hơn nữa, việc giá dầu tăng vốn đã cao sẽ tiếp tục tăng lên, là động lực chính củng cố nền kinh tế Nga và làm suy yếu nền kinh tế châu Âu, nơi mà Kiev coi là nhà tài trợ cho chiến tranh.
Hơn nữa, một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông có thể thúc đẩy các quốc gia Nam Bán cầu cuối cùng phải xa lánh phương Tây, và do đó là xa lánh Ukraine.
Giới truyền thông Nga cũng nhận thức được điều này và đưa tin rằng, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 14/6 đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến tình hình ngày càng trầm trọng ở Trung Đông, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tuyên bố này không nói nhiều đến Israel và Iran, mà dành cho Nga và Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Ukraine quyết định nhắc nhở rằng, Tehran đang “tích cực tương tác” với Nga, điều này có nghĩa là “một yếu tố gây bất ổn trên trường quốc tế” và kêu gọi cộng đồng thế giới bắt đầu hành động chung chống lại “trục Nga, Iran và Trung Quốc”.
Giới truyền thông Nga bình luận rằng, tâm lý hoảng loạn đã khiến chính quyền Kiev phát cuồng và đưa ra những lời lẽ vô cùng hiếu chiến. Theo phía Nga, đây là gì nếu không phải là lời kêu gọi rõ ràng để phát động Chiến tranh thế giới thứ III?