Điều ít biết về vũ khí Hàn Quốc trong NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm 26/9, Hàn Quốc đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn ở Seoul nhân kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng vũ trang quốc gia.

Pháo tự hành K9 Thunder 155 mm trong duyệt binh.
Pháo tự hành K9 Thunder 155 mm trong duyệt binh.

Vậy những loại vũ khí nào đã được trưng bày? Đồng minh chiến lược của Mỹ sản xuất và xuất khẩu những loại vũ khí nào?

Vũ khí trong cuộc duyệt binh

Đúng như dự đoán nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc, cuộc duyệt binh hôm 26/9 tại Seoul đã giới thiệu một số vũ khí và thiết bị mới nhất của Hàn Quốc, bao gồm xe tăng dòng K1A1/K1A2 và K2 Black Panther.

Được sản xuất bởi Hyundai Rotem, đưa vào sử dụng vào năm 2014 và được quảng cáo là một trong những xe tăng thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới.

K2 được xuất khẩu thành công sang Ba Lan, quốc gia thành viên NATO này có kế hoạch mua tổng cộng tới 1.000 chiếc K2 - ước tính hiện tại có khoảng 260 chiếc đang phục vụ cho quân đội Hàn Quốc.

Các xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn cỡ nòng 120 mm với bộ nạp đạn tự động, lớp giáp tiên tiến và khả năng khóa mục tiêu tự động chống lại các mục tiêu trên mặt đất và trên không ở phạm vi lên tới 10 km bằng camera đo nhiệt độ trên xe. Xe tăng có tổ lái ba người và trọng lượng 55 tấn.

Các phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo của Hansa Defense K21 Hàn Quốc, hay (KNIFV), cũng được nhìn thấy trên những con phố ngập trong mưa của Seoul hôm 26/9, trong đó Hàn Quốc sử dụng khoảng 550 xe bọc thép Redback.

Hiện Australia có kế hoạch đặt mua khoảng 130 chiếc xe chiến đấu bọc thép loại này.

Xe IFV Redback được vận hành bởi kíp lái ba người, có thể chở tối đa 9 binh sĩ với đầy đủ vũ khí và đi quãng đường lên tới 500 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Xe được trang bị áo giáp gốm gia cố bằng sợi thủy tinh phức tạp, giúp bảo vệ khỏi hỏa lực súng máy hạng nhẹ đến mảnh đạn pháo. Redback còn được trang bị pháo tự động 40 mm, súng máy M60 7,62 mm và hai tên lửa dẫn đường chống tăng AT-1K Raybolt.

Pháo tự hành K9 Thunder cũng xuất hiện tại sự kiện trọng đại này. Hơn 1.700 hệ thống này đã được chế tạo kể từ khi được giới thiệu vào cuối những năm 1990, với các khẩu pháo có cỡ nòng 155 mm 52 do Huyndai sản xuất có khả năng bắn đạn pháo ở khoảng cách từ 18 đến 60 km.

Hệ thống này là một trong những thành công xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc cho đến nay, được Ba Lan, Na Uy, Estonia, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ mua. Ngoài ra, Australia và Ai Cập xác nhận đã đặt hàng dòng pháo tự hành này.

Không chỉ mua vũ khí, một số quốc gia khác mua giấy phép sản xuất nhiều loại vũ khí do Hàn Quốc phát triển.

Ba Lan được biết đã giao khoảng 50 hệ thống AHS Krab (biến thể của pháo K9) cho Ukraine, và các lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy hơn chục chiếc trong số đó tính đến cuối tháng 5 năm 2023.

Hệ thống pháo tên lửa K239 Chunmoo, do Công nghiệp Quốc phòng Hàn Quốc và Hanwha Aerospace sản xuất, cũng xuất hiện tại cuộc duyệt binh. Hệ thống này có tầm bắn hiệu quả từ 36 đến 290 km, với một loạt lửa được cho là đủ để tạo ra một cơn mưa hỏa lực đủ sức tàn phá diện tích tương đương với ba sân bóng đá.

Các hệ thống này đã được xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và Ba Lan.

Hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) tầm trung KM-SAM Cheongung cũng nổi bật trong cuộc duyệt binh.

Những tên lửa SAM này do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc và Almaz-Antey của Nga hợp tác chế tạo và do nhà sản xuất hàng không vũ trụ LIG Nex1 Co., Ltd của Hàn Quốc sản xuất. Tầm bắn tối đa lên tới 40 km, độ cao bay 15-20 km, tốc độ hoạt động Mach 4-5.

Dòng tên lửa chiến lược đất đối đất Hyunmoo được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1980 và được nâng cấp gần chục lần kể từ đó cũng được trưng bày, với phần chiến đấu nặng 500 kg có khả năng bay xa tới 3.000 km từ bệ phóng di động. Các hệ thống được sản xuất bởi LIG Nex1 và Hanwha.

Cuối cùng, cuộc phô trương sức mạnh quân sự hôm 26/9 cũng bao gồm cuộc trình diễn lần đầu tiên về L-SAM, hay Tên lửa đất đối không tầm xa, hệ thống phòng không và tên lửa nội địa tiềm năng đang được Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hanwha phát triển.

Hệ thống có tầm bắn lên tới 150 km. Dự kiến L-SAM ​​sẽ được đưa vào sử dụng trong quân đội Hàn Quốc vào năm 2026 và đã được so sánh về khả năng với Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc

Phụ thuộc vào các đồng minh Mỹ về vũ khí trong nhiều thập kỷ sau khi thành lập đất nước vào năm 1948, lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc ra đời vào những năm 1970 khi nhà nước bắt đầu đầu tư lớn vào các ngành công nghiệp nặng và hóa chất theo kế hoạch 5 năm đầy tham vọng và phần lớn thành công của đất nước.

Ban đầu, việc sản xuất vũ khí tập trung vào các bản sao được cấp phép của các loại vũ khí đơn giản của Mỹ như vũ khí nhỏ, đến những năm 1980, Hàn Quốc bắt đầu tạo ra các loại vũ khí phức tạp hơn dựa trên các thiết kế được thiết kế của Mỹ hoặc hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ.

Ví dụ, Hàn Quốc đã trình làng chiếc xe tăng nội địa đầu tiên mang tên K1 88 vào cuối những năm 1980. Những chiếc tăng K1 được phát triển theo nguyên mẫu tăng Abrams của Mỹ.

Gần như tất cả các nhà thiết kế và sản xuất vũ khí lớn nhất của Hàn Quốc cũng là nhà sản xuất các mặt hàng công nghiệp và thương mại tiêu dùng khác, trong số đó có các công ty như KIA, Daewoo, gã khổng lồ đóng tàu Korea Shipbuilding and Engineering và hãng điện tử lớn Samsung.

Khoảng 50 năm sau khi hình thành cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước, Hàn Quốc chiếm khoảng 4% thị trường vũ khí toàn cầu, tăng từ mức 1% cách đây 5 năm.

Ở trong nước, vũ khí nhỏ do Daewoo sản xuất chiếm tới một nửa nhu cầu vũ khí bộ binh của cả nước. Lực lượng xe tăng của đất nước bao gồm sự kết hợp đa dạng giữa nhiều dòng tăng khác nhau, trong đó có tăng M48 Patton, T-80U...

Điều tương tự cũng xảy ra với xe bọc thép và pháo binh, với hệ thống K200, K21 KNIFV, K806 và K808 chiếm phần lớn nhu cầu về xe bọc thép chở quân và xe bộ binh hạng nhẹ của đất nước, còn KH178, KH179 K9 Thunder và K-136 Kooryong MLRS cung cấp pháo binh và pháo hỗ trợ.

Với tên lửa đất đối đất và máy bay không người lái, các thiết kế trong nước như loạt tên lửa chiến lược Hyunmoo, loạt hệ thống phòng không di động KM-SAM và máy bay không người lái Kus-9 của Công ty Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đã sản xuất đang dần vượt qua hàng nhập khẩu của Mỹ và Israel để tạo nên xương sống cho năng lực tên lửa và máy bay không người lái của quốc gia châu Á này.

Lực lượng Hải quân cũng không phải ngoại lệ, khi Hàn Quốc tự sản xuất các dòng tàu khu trục, khinh hạm, tàu hộ tống, tàu tuần tra, tàu quét mìn và tàu tấn công đổ bộ.

Và mặc dù Lực lượng Không quân Hàn Quốc hiện phụ thuộc vào hầu hết các máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay hỗ trợ do Mỹ sản xuất, ngày càng có nhiều thiết kế nội địa hơn, bao gồm KAI T-50 Golden Eagle, máy bay chiến đấu KAI KF-21 Boramae (đang phát triển) và dòng trực thăng vận tải tiện ích Surion.

Clip loạt vũ khí tối tân Hàn Quốc công bố trong duyệt binh hôm 26/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ hội Sen Đồng Tháp với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” diễn ra từ nay đến hết ngày 19/5.

Đồng Tháp " Rạng ngời sắc Sen"

GD&TĐ - Lễ hội Sen Đồng Tháp với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 19/5 với nhiều hoạt động sự kiện văn hóa, văn nghệ đặc sắc.